Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết có khoảng 15 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine, tuy nhiên nhấn mạnh rằng "bảo đảm an ninh đầu tiên" vẫn là chính quân đội Ukraine.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, với quyết định điều chỉnh mới, quân nhân có thể duy trì trong lực lượng dự bị cho đến khi họ 70 tuổi và 72 tuổi đối với một số vị trí nhất định.
Phát biểu trong cuộc gặp người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nêu rõ Pháp muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Đông Nam Á để củng cố uy tín ngoại giao.
Phát biểu với báo giới tại căn cứ hải quân của nước này tại Abu Dhabi, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nêu rõ: "Sáng nay chúng tôi đã chính thức hóa chốt chỉ huy mà sẽ được đặt trên lãnh thổ UAE."
Tại họp báo ở Paris với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh: Chúng tôi chỉ có thể xác nhận mục tiêu của mình, đó là đưa Iran quay lại tôn trọng đầy đủ thỏa thuận đã ký ở Áo.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, các binh sỹ Pháp đã tiêu diệt một chỉ huy thánh chiến cấp cao có tên Yahya Abou El Hamame, trong một chiến dịch ở Mali.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thừa nhận phần lãnh thổ do IS kiểm soát đã được giải phóng gần như hoàn toàn, nhưng những tay súng cực đoan vẫn tồn tại và ẩn nấp tại một số hang ổ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 9/2 tuyên bố Paris muốn các cuộc không kích tại Syria chấm dứt và kêu gọi mở các hành lang nhân đạo sớm nhất có thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 28/10 để bắt đầu chuyến thăm kéo dài 24 giờ nhằm tăng cường quan hệ chiến lược với quốc gia vùng Vịnh.
Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Parly đến Chad, bắt đầu chuyến công du 3 nước vùng Sahel trong nỗ lực nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng chống khủng bố vừa được G5 Sahel.
Ngày 19/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết mặc dù chưa tính được tổng số, song nhờ các hợp đồng với Australia mà doanh thu vũ khí của Pháp năm 2016 phá vỡ kỷ lục với hơn 20 tỷ euro.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết nước này sẽ triển khai một đơn vị máy bay không người lái chiến thuật nằm trong Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại CH Trung Phi.
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước này sẽ chấm dứt sứ mệnh quân sự ở Cộng hòa Trung Phi vào tháng 10 tới do chính quyền Bangui đã đạt được các mục tiêu khôi phục an ninh cho đất nước.
Bộ trưởng Le Drian đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iraq Fuad Masum và Chủ tịch Quốc hội Salim al-Juburi về chiến dịch chống IS, trong đó Pháp đóng vai trò chủ chốt.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian để thảo luận những phương thức chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định Libya ngày càng có nguy cơ trở thành "thiên đường" cho các tay súng chiến đấu dưới lá cờ đen của tổ chức IS.