Pháp nỗ lực đưa Iran quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Tại họp báo ở Paris với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh: Chúng tôi chỉ có thể xác nhận mục tiêu của mình, đó là đưa Iran quay lại tôn trọng đầy đủ thỏa thuận đã ký ở Áo.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tại cuộc họp báo ở thủ đô Paris của Pháp, ngày 7/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tại cuộc họp báo ở thủ đô Paris của Pháp, ngày 7/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 7/9 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa Iran quay lại hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015.

Bà cũng nói thêm rằng các động thái của Mỹ và châu Âu nhằm tăng cường an ninh ở vùng Vịnh phải là "bổ sung và phối hợp tốt."

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Paris với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, bà Parly nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ có thể xác nhận mục tiêu của mình, đó là đưa Iran quay lại tôn trọng đầy đủ  thỏa thuận đã ký ở Vienna của Áo."

Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp nói thêm rằng: "Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để góp phần giảm bớt căng thẳng với Iran và để đảm bảo an toàn hàng hải."

[Khả năng Iran nhận được gói tín dụng nhiều tỷ USD từ Pháp]

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 7/9 cho biết ông "không ngạc nhiên" về việc Iran kích hoạt các máy ly tâm tiên tiến để làm giàu lượng dự trữ urani, tăng mức độ vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 - thỏa thuận mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi hồi năm ngoái.

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi tuyên bố Tehran có kế hoạch phát triển các máy ly tâm tiên tiến hơn để làm giàu urani nhanh hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu của đất nước.

Theo đó, Tehran đã nạp đầy khí cho các máy ly tâm IR-6, một chuỗi gồm 20 máy ly tâm IR-4 và IR-6 cũng đã được khởi động từ hôm 6/9.

Ngoài ra, Iran cũng sẽ sớm thử nghiệm 3 máy ly tâm IR-8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”