Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Iran

Ông Trump đã nhiều lần để ngỏ khả năng đối thoại với các nhà lãnh đạo Iran, song Tehran đã bác bỏ mọi cuộc đàm phán với Washington trừ khi các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani, bất chấp việc chính quyền Washington tiếp tục bổ sung danh sách trừng phạt các cá nhân và tổ chức liên quan tới Tehran.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng gặp nhà lãnh đạo Iran bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York tới đây, Tổng thống Trump cho biết điều này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước đó, ông đã nhiều lần để ngỏ khả năng đối thoại với các nhà lãnh đạo Iran, song Tehran đã bác bỏ mọi cuộc đàm phán với Washington trừ khi các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này được dỡ bỏ.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới các công ty, tàu biển và cá nhân mà Washington cho là do Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) điều hành để cung cấp cho Syria lượng dầu mỏ trị giá hàng triệu USD.

[Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ngành hàng không vũ trụ Iran]

Bộ trên cho biết, trong số 10 cá nhân Iran bị trừng phạt lần này có cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi và con trai ông này.

Cũng nằm trong danh sách trừng phạt có các công ty con của một công ty Ấn Độ có liên quan tới siêu tàu chở dầu Adrian Darya của Iran.

Theo lệnh trừng phạt, mọi tài sản tại Mỹ của các thực thể trong danh sách đều bị phong tỏa và mọi công dân hay công ty Mỹ bị cấm làm ăn với các thực thể này.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay Lực lượng Quds - cánh vũ trang bán quân sự và tình báo tinh nhuệ của IRGC, cùng với phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban, đã thu lợi bằng cách cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu của Iran, phần lớn tới Syria.

Theo giới chức Washington, chỉ riêng trong mùa Xuân năm nay, những lực lượng trên đã cung cấp một lượng dầu trị giá hơn 750 triệu USD.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook cũng tuyên bố Mỹ sẽ trao thưởng 15 triệu USD cho các thông tin giúp Washington chặn đứng hoạt động tài chính và do thám của IRGC và Lực lượng Quds./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.