Mỹ đánh giá cao việc thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Mỹ khẳng định việc thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đạt kết quả tích cực sau cuộc trao đổi cấp cao, nhấn mạnh cam kết tiếp tục hợp tác và thúc đẩy giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 5/12 cho biết quá trình thực thi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc “đang diễn ra suôn sẻ.”

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm của ông Bessent với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, người giữ vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bessent cho biết ông đã tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc tiếp tục hợp tác với Trung Quốc.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin các quan chức cấp cao của hai bên đều đánh giá “tích cực” về quá trình thực thi thỏa thuận thương mại và nhất trí sẽ “tiếp tục kéo dài danh sách hợp tác” cũng như “rút ngắn danh mục các vấn đề.”

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận đình chiến thương mại trong 1 năm sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm 30/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.