Mỹ đề xuất dự luật ngăn tiền trợ cấp ngành chip “chảy” sang Trung Quốc

Một dự luật mới của Mỹ nhằm hạn chế nhập khẩu thiết bị sản xuất chip từ Trung Quốc và các quốc gia khác, nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng tại Mỹ hôm 20/11 đã trình một dự luật tại Hạ viện nhằm ngăn chặn các công ty nhận trợ cấp từ Đạo luật CHIPS và Khoa học mua thiết bị sản xuất chip của Trung Quốc trong vòng 10 năm.

Cụ thể, dự luật nhắm đến một loạt công cụ sản xuất chip, từ các thiết bị quang khắc phức tạp như của nhà sản xuất ASML (Hà Lan), cho đến các máy cắt và xử lý tấm silicon.

Mặc dù thiết bị của Trung Quốc là mục tiêu chính, dự luật cũng chặn các công cụ từ các quốc gia bị coi là đáng lo ngại khác như Iran, Nga và Triều Tiên.

Tuy nhiên, dự luật vẫn có ngoại lệ khi cho phép Chính phủ Mỹ cấp giấy phép nếu một số công cụ cụ thể không được sản xuất tại Mỹ hoặc các nước đồng minh.

Quan trọng hơn, dự luật này sẽ chỉ chặn việc nhập khẩu thiết bị vào Mỹ và không ảnh hưởng đến hoạt động ở nước ngoài của các công ty nhận trợ cấp từ Đạo luật CHIPS và Khoa học.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đầu tư hơn 40 tỷ USD vào ngành chip, đặc biệt tập trung vào thiết bị sản xuất, khiến thị phần của các công ty Trung Quốc tăng lên đáng kể.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất thiết bị chip của Mỹ như Applied Materials, Lam Research và KLA ngày càng lo ngại rằng các hạn chế xuất khẩu đối với sản phẩm của họ sang Trung Quốc sẽ làm giảm doanh số, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Việc các công ty nhận trợ cấp từ Đạo luật CHIPS và Khoa học lại dùng tiền này để mua thiết bị của Trung Quốc càng làm vấn đề thêm phức tạp.

Được thông qua dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden vào năm 2022, Đạo luật CHIPS và Khoa học được thiết kế nhằm thúc đẩy ngành sản xuất chip của Mỹ. Trong đó, chính phủ sẽ dành ngân sách 39 tỷ USD để khuyến khích xây dựng các nhà máy mới và mở rộng cơ sở vật chất hiện có.

Các nhà sản xuất chip lớn như Intel của Mỹ, TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) và Samsung Electronics của Hàn Quốc đều đã nhận được trợ cấp theo đạo luật này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Hơn 220km Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được thông tuyến dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Loạt bài "Đột phá hạ tầng" phản ánh khí thế từ các công trình lớn được khởi công, khánh thành trên cả nước dịp 19/12; khẳng định hạ tầng là động lực then chốt mở rộng không gian phát triển quốc gia.

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.