Iran tuyên bố không đàm phán dưới sức ép và sự đe dọa của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra tuyên bố này trong ngày 29/8, chỉ một ngày sau khi Mỹ hối thúc quốc gia Hồi giáo tham gia đàm phán.
Iran tuyên bố không đàm phán dưới sức ép và sự đe dọa của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Mỹ phải tôn trọng thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và ngừng thực hiện chính sách "khủng bố kinh tế" chống lại người dân Iran nếu muốn đàm phán với Tehran.

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra ngày 29/8, chỉ một ngày sau khi Mỹ hối thúc quốc gia Hồi giáo tham gia đàm phán.

Trả lời báo giới trong chuyến thăm Malaysia, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh phía Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến kinh tế chống lại người dân Iran và đối với Tehran, việc đối thoại với Mỹ trong bối cảnh này là không thể.

Ông nêu rõ Iran không thể đàm phán với Mỹ trong tình trạng Washington gây sức ép kinh tế và đe dọa chiến tranh chống Tehran.

[Tổng thống Mỹ không thay đổi lập trường cứng rắn đối với Iran]

Theo nhà ngoại giao Iran, nếu Mỹ muốn trở lại phòng đàm phán, thì cần phải "mua vé vào cửa," đó là phải tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức), còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông Zarif nhấn mạnh Iran cần một cuộc gặp có kết quả với Mỹ, chứ không phải chỉ vì đây là cơ hội tiếp xúc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào thời điểm thích hợp nhằm chấm dứt sự đối đầu giữa hai nước liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

Đáp lại, Tổng thống Rouhani khẳng định sẽ không đối thoại với Mỹ cho đến khi tất cả lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được dỡ bỏ.

Ngoại trưởng Zarif đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lên tiếng hối thúc Iran tham gia các cuộc thảo luận với Mỹ nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng tại vùng Vịnh.

Ông Esper cho biết Washington không tìm kiếm xung đột với Tehran và muốn can dự bằng con đường ngoại giao.

Những động thái trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Zarif bất ngờ tới Biarritz, Tây Nam nước Pháp hồi cuối tuần trước, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), và tiến hành các cuộc đối thoại bên lề với Tổng thống Emmanuel Macron và các quan chức Pháp khác.

Các cuộc gặp này được cho là nhằm mở đường cho một giải pháp ngoại giao giải quyết tình trạng căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA vì cho rằng thỏa thuận chưa chặt chẽ.

Từ đó, Mỹ dần tái áp đặt và gia tăng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt nhằm vào mạng lưới tài chính và ngành kinh tế chủ lực của Iran là xuất khẩu dầu mỏ, nhằm gây áp lực buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran cũng tuyên bố điều chỉnh phạm vi tuân thủ cam kết nêu trong thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.