Lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nếu tự nguyện về nước từ nay đến hết ngày 30/11 sẽ được miễn phạt tiền và miễn hạn chế nhập cảnh vào Hàn Quốc theo chính sách ân hạn mới.
Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch cho lao động có thị thực E-7-4 từ 5.000 lên 35.000 người trong nửa cuối năm nay, xem xét mở rộng hạn ngạch cho lao động phổ thông người nước ngoài với thị thực E-9.
Chiến dịch này tập trung rà soát nhóm ngành nghề ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người Hàn Quốc, các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp...
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 17 năm tù giam vào tháng 10/2020 về tội hối lộ và tham ô nhưng bản án đã bị hoãn kể từ tháng Sáu vì vấn đề sức khỏe của ông.
Theo Yonhap, tháng 10 vừa qua, sau một thời gian tạm ngừng do đại dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã nối lại hoạt động trấn áp người nước ngoài cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại nước này.
Người lao động nước ngoài đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong thời hạn 3 tháng hoặc 5 tháng được cấp visa C-4 hoặc E-8 với công việc chủ yếu như trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản nông sản...
Theo thông báo, thị thực thực tập lĩnh vực công nghệ cao (D-10-3) cho sinh viên các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/8 tới.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh khu vực nông thôn, làng chài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hàn Quốc đang thiếu nhân lực nghiêm trọng do người lao động nước ngoài khó nhập cảnh do COVID-19.
Theo chính sách mới được đưa ra, để được cấp thẻ này cư trú tạm thời, những trẻ em nhập cư bất hợp pháp phải học xong cấp tiểu học cơ sở trước ngày 28/2/2021 và sống tại Hàn Quốc trong hơn 15 năm.
Việc gia hạn này sẽ áp dụng cho các lao động có thị thực E-9 và những người có thị thực lao động thăm thân H-2 hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 đến ngày 31/12 năm nay.
Từ nay đến ngày 22/3, lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, kể cả lao động đang cư trú bất hợp pháp đều được tham gia xét nghiệm miễn phí COVID-19 nếu có triệu chứng nhiễm bệnh.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ tạo điều kiện cho những người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc mà không thể xin việc do vấn đề thị thực, có thể làm việc mùa vụ ở các vùng nông thôn, làng chài.
Những người thuộc diện được gia hạn không cần tới Cục quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục gia hạn cư trú, mà sẽ được đồng loạt gia hạn dưới thẩm quyền trực tiếp của Bộ trưởng Tư pháp.
Theo quy định mới, người nước ngoài tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được phép sẽ phải chịu mức phạt lên tới 3 triệu won (tương đương 2.460 USD), so với mức 500.000 won áp dụng hiện tại.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thay thế các công tố viên cao cấp phụ trách các cuộc điều tra 2 bê bối chính trị lớn, trong đó có ông Han Dong-hoon, lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng.
Hệ thống chính phủ điện tử tại Hàn Quốc đã cung cấp sự hỗ trợ bằng hơn 20 thứ tiếng, bao gồm thông tin về cuộc sống hàng ngày và các vấn đề liên quan tới nhập cảnh, cư trú cho người nước ngoài.
Vấn đề tiền ảo hiện gây nhiều quan ngại, do đó Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang chuẩn bị dự thảo luật cấm giao dịch loại tiền tệ này thông qua các sàn giao dịch.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đệ đơn xin phép Quốc hội cho bắt giữ nghị sỹ Choi Kyung-hwan của phe đối lập, một nhân vật gần gũi với Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.