Bộ Y tế Brazil cho biết từ đầu năm đến nay đã ghi nhận tổng cộng 7.236 ca nhiễm virus Oropouche, trong đó đa số được báo cáo tại các bang Amazonas và Rondonia.
Kể từ đầu năm, quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh hứng chịu đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất trong lịch sử. Dịch sốt xuất huyết cũng đang lan sang một số nước láng giềng của Brazil.
Sau khi tấn công, các tin tặc đã đăng một thông báo trên trang web của Bộ Y tế Brazil, trong đó tuyên bố đã sao chép và xóa các dữ liệu nội bộ, đề nghị liên lạc nếu muốn lấy lại dữ liệu.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Brazil ghi nhận riêng trong ngày 19/5/2020 là hơn 16.500 ca, mức tăng cao chỉ sau Mỹ. Hiện nước này đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc COVID-19.
Bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Brazil là một người đàn ông 61 tuổi, sinh sống tại thành phố Sao Paulo và đã tới Italy từ ngày 9-21/2.
Bộ Y tế Brazil ngày 19/12 đã lên tiếng thừa nhận không thể lấp hoàn toàn các “chỗ trống” mà hơn 8.000 bác sỹ Cuba để lại, sau khi số chuyên gia này rời khỏi Brazil do những mâu thuẫn giữa hai nước.
Bộ Y tế Brazil ngày 21/7 xác nhận trong 9 tháng qua có 1.709 trường hợp mắc chứng đầu nhỏ trong số những trẻ mới sinh nhiều khả năng liên quan đến virus Zika, kể cả 102 ca tử vong.
Bộ Y tế Brazil cho biết đã có thêm 55 trường hợp trẻ sơ sinh bị mắc bệnh đầu nhỏ ở nước này, nâng tổng số trẻ bị bệnh này do mẹ các em bị nhiễm virus Zika trong thời gian mang thai lên 1.326 bé.
Brazil đã trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên cho phép sử dụng vắcxin phòng virus sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới do tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp sản xuất.