Theo dự thảo luật quản lý cần sa của Thái Lan, cần sa hoặc chiết xuất cần sa sẽ được phép sử dụng cho mục đích điều trị y tế và nghiên cứu của các cơ quan nhà nước...
Bộ Y tế sẽ điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19, theo đó sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa, bắt đầu từ tháng tới.
Thái Lan đặt mục tiêu lọt top 5 điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch sức khỏe theo xếp hạng của Viện Sức khỏe toàn cầu, với mức tăng trưởng trung bình của riêng lĩnh vưc này là 8%/ năm.
Trong 3 năm chống dịch COVID-19, Thái Lan đã chi tổng cộng 444 tỷ baht (12,8 tỷ USD) cho các chi phí xét nghiệm và điều trị; mua sắm và phân phối vaccine cũng như hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Với cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe mạnh cùng đội ngũ bác sỹ tay nghề cao và các chuyên gia y tế khác, Thái Lan đã và đang trở thành trung tâm y tế không chỉ của ASEAN mà còn của châu Á.
Số ca mắc mới COVID-19 ở thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày càng giảm là do phổ cập tiêm vaccine phòng bệnh cũng như các chương trình cách ly tại nhà và cho phép bệnh nhân được điều trị ngoại trú.
Vaccine của Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, có dạng lọ nhiều liều với nắp màu cam và nhãn có viền màu cam, đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Thái Lan cấp phép sử dụng.
Thư ký thường trực Bộ Y tế Kiattiphum Wongrajit đã công bố quyết định này vào sáng 6/1, nói rằng việc nâng cảnh báo lên cấp độ 4 bao gồm khuyến khích người dân làm việc tại nhà.
Trước đó, chương trình Test & Go - cho phép du khách tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không mà không phải cách ly - đã bị đình chỉ ngày 21/12 và dự kiến xem xét lại ngày 4/1.
Số ca mắc mới ở Thái Lan giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 ca, với 9.489 ca ghi nhận sáng 28/9; còn ở Hàn Quốc tiếp tục ở mức hơn 2.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp; tại Jordan Thái tử Al Hussein mắc COVID-19.
Bộ Y tế khẳng định tất cả các tỉnh sẽ nhận được một số liều vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 7/6 vì khoảng 2 triệu liều vaccine AstraZeneca và Sinovac đang được phân phối cho các tỉnh.
Bộ Y tế Thái Lan đã nhất trí với đề xuất rút ngắn thời gian cách ly, từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, đối với những người nhập cảnh từ một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết Ủy ban vắcxin Quốc gia đang có kế hoạch dành 2,93 tỷ baht (93,4 triệu USD) để mua 66 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 trong năm tới.
Một nhóm chuyên gia của Thái Lan đang nỗ lực nghiên cứu công thức của Favipiravir để làm tăng tính hiệu quả của thuốc này và dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt vào năm tới.