Thái Lan chuẩn bị ứng phó với tình huống biến thể Omicron lây lan rộng

Bộ Y tế Thái Lan dự báo các ca mắc COVID-19 mới có thể tăng lên 10.000 hoặc thậm chí 30.000 ca mỗi ngày vào đầu năm 2022.
Thái Lan chuẩn bị ứng phó với tình huống biến thể Omicron lây lan rộng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 21/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan đã đề ra 3 kịch bản có thể xảy ra khi biến thể Omicron lây lan ở quốc gia Đông Nam Á này, trong đó dự báo các ca mắc COVID-19 mới có thể tăng lên 10.000 hoặc thậm chí 30.000 ca mỗi ngày vào đầu năm 2022.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron ở Thái Lan đã tăng gấp 5 lần, từ 104 ca vào 21/12 lên 514 ca vào ngày 26/12.

Thư ký thường trực Bộ Y tế Kiattiphum Wongrajit ngày 27/12 cho biết kịch bản tốt nhất là Thái Lan có thể ghi nhận 10.000 ca mắc mới COVID-19 cùng khoảng 70 ca tử vong mỗi ngày vào đầu tháng 1/2022.

[Số ca nhiễm biến thể Omicron có dấu hiệu tăng nhanh tại Thái Lan]

Kịch bản thứ hai là Thái Lan có thể ghi nhận 15.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.

Kịch bản tồi tệ nhất là nước này có thể ghi nhận tới 30.000 ca mắc mới COVID-19 cùng 180 ca tử vong mỗi ngày nếu biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng.

Các đồ thị của Bộ Y tế cho thấy thống kê hàng ngày về các ca nhiễm biến thể Omicron đạt đỉnh vào cuối tháng 1/2022 hoặc đầu tháng 2/2022 trong 2 kịch bản đầu tiên.

Tiến sỹ Kiattiphum cho biết tình hình trong 2 kịch bản này sẽ được kiểm soát trong 1 hoặc 2 tháng.

Trong kịch bản tồi tệ nhất, các ca nhiễm mới sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 3/2022 trước khi giảm dần.

Tiến sỹ Kiattiphum cho rằng các cơ quan y tế sẽ mất 3 đến 4 tháng để kiểm soát tình hình trong trường hợp xấu nhất.

Các ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày ở Thái Lan hiện tiếp tục giảm với nhiều người đã được tiêm chủng hơn, nhưng biến thể Omicron đang đe dọa sẽ đảo ngược xu hướng đó.

Bộ Y tế nước này cho rằng tỷ lệ tử vong từ biến thể mới sẽ không cao như biến thể Delta, nhưng biến thể Omicron có khả năng sẽ lây lan nhanh hơn.

Theo ông Kiattiphum, các biện pháp y tế nghiêm ngặt, chiến dịch tiêm chủng và sự hợp tác từ công chúng, bao gồm việc tuân thủ nghiêm túc các quy tắc giãn cách xã hội, sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của cuộc chiến chống lại biến thể Omicron.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Opas Karnkawinpong cho biết Bộ Y tế lo ngại về khả năng gia tăng các ca nhiễm mới sau kỳ nghỉ lễ do sự di chuyển của người dân và những tiếp xúc gần của họ với những người khác.

Lây nhiễm sẽ gia tăng từ những người về quê đón năm mới với gia đình và những người tham gia các sự kiện đếm ngược chào mừng Năm mới.

Lo ngại nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng hơn sau dịp Năm mới, ông Opas đề xuất các văn phòng tiếp dụng áp dụng hình thức làm việc tại nhà.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, nước này sáng 27/12 ghi nhận thêm 2.437 ca mới cùng 18 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.212.407 ca, trong đó có 21.598 người không qua khỏi.

Hầu hết các ca nhiễm mới và tử vong đều được ghi nhận kể từ khi bùng phát làn sóng COVID-19 thứ 3 từ đầu tháng 4, trong đó ngày có số ca mắc mới cao nhất là 13/8 với 23.418 ca và ngày có số ca tử vong cao nhất là 18/8 với 312 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục