Trong tuần qua, tỷ lệ nhiễm mới COVID-19 tại cộng đồng ở Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%; Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giảm rõ rệt trên cả 2 tiêu chí số mắc trong cộng đồng và số tử vong.
Bình Dương đang vào giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành mục tiêu trở lại trạng thái “bình thường mới,” tuy nhiên, việc đáng quan tâm hiện nay số ca ghi nhận mỗi ngày vẫn còn rất lớn.
Bệnh viện Quân y 87 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã thực hiện mô hình bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng ở khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) gồm 6 bước.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá thật cẩn trọng để xây dựng kế hoạch lập trạng thái bình thường mới.
Tính đến tối 28/7, toàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận 308 ca mắc COVID-19, trong đó 58 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, còn 250 ca đang được điều trị, cách ly.
Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp khẩn triển khai kế hoạch ứng phó với dự báo số ca mắc có thể lên đến 150.000 ca trong thời gian tới.
Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang, Đắk Lắk, Nghệ An triển khai thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người dân để khẩn trương bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Đồng Nai tiếp tục xét nghiệm COVID-19 nhanh, "thần tốc" để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, coi xét nghiệm là điều tiên quyết trong công tác phòng, chống dịch.
Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 5/9.
Các địa phương Tiền Giang, Long An, Đà Nẵng áp dụng nhiều biện pháp mạnh hơn để phòng chống COVID-19 như giãn cách xã hội, lập chốt kiểm soát, kiểm soát ra vào thành phố.
Làm việc tại TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh lên trước hết; đề nghị kỷ luật, rút giấy phép ngay những cơ sở y tế từ chối bệnh nhân.