Theo quy định của UEFA, những đội nhất bảng sẽ gặp đội nhì bảng nhưng dựa trênnguyên tắc không cùng. Nghĩa là các đội cùng bảng hoặc cùng một liên đoàn quốcgia sẽ không gặp nhau ở vòng knock-out.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Bayern Munich và Leverkusen sẽ không phải chạm trán nhau, và tấtnhiên cũng sẽ chẳng có "nội chiến thành Milano" giữa AC Milan và Inter.
Với phong độ vô cùng ấn tượng, bất bại ở vòng bảng, Real Madrid và Barcelonachính là hai "ông lớn" mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn tránh. Bởi hẳn nhiên,việc phải đụng một trong hai đội bóng này cũng đồng nghĩa cơ hội đi tiếp là rấtnhỏ hoặc thậm chí là không có đối với những câu lạc bộ chỉ vào vòng đấu này vớitư cách nhì bảng.
Nhóm các đội nhất bảng trên lý thuyết đương nhiên là những đội được đánh giá cao hơn. Song chắc chắn, đội nhì bảng nào cũng muốn được gặp APOEL của Síp!
Ngược lại, với việc AC Milan có mặt trong nhóm các đội nhì bảng thì nhiều khảnăng sẽ xảy ra một cặp đấu đỉnh cao ở vòng knock-out, chẳng hạn Real Madrid -Milan hay Chelsea - Milan hoặc cũng có thể sẽ là Bayern - Milan.
Thế nên, Milan dù chỉ vào vòng knock-out Champions League với tư cách là đội nhìbảng, song hẳn nhiên đội bóng nào được xếp "cửa trên" cũng chẳng hề mong muốn sẽphải gặp họ.
Tuy nhiên, nếu xảy ra trận "đại chiến", vòng knock-out Champions League cũng có thể xảyra những cặp đấu “đỉnh cao” chẳng hạn như APOEL - Basel!./.
Các đội nhất bảng: Bayern Munich (Đức), Inter Milan (Italy), Benfica (Bồ Đào Nha), Real Madrid, Barcelona (Tây Ban Nha), Chelsea, Arsenal (Anh), APOEL (Síp). Các đội nhì bảng: Napoli, AC Milan (Italy), CSKA Moskva, Zenit St Petersburg (Nga), Basel (Thụy Sĩ), Lyon, Marseille (Pháp), Leverkusen (Đức). Các đội nhất bảng sẽ được đá trận lượt về trên sân nhà ở vòng kock-out. |