Boeing: Nhu cầu tiêu thụ máy bay của Trung Quốc sẽ tăng mạnh

Boeing dự báo nhu cầu tiêu thụ máy bay của Trung Quốc sẽ tăng mạnh

Hãng Boeing dự báo rằng trong vòng 20 năm tới, Trung Quốc sẽ cần hơn 6.000 chiếc máy bay mới, tăng gần 500 chiếc so với mức dự báo được hãng này đưa ra năm 2013.
Boeing dự báo nhu cầu tiêu thụ máy bay của Trung Quốc sẽ tăng mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Hãng chế tạo máy bay danh tiếng của Mỹ Boeing mới đây đã đưa ra dự báo rằng trong vòng 20 năm tới, Trung Quốc sẽ cần hơn 6.000 chiếc máy bay mới, tăng gần 500 chiếc so với mức dự báo được Boeing đưa ra năm 2013.

Trong báo cáo mới nhất của Boeing về triển vọng thị trường hàng không, nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không của Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, đang ngày một gia tăng và đa dạng hơn.

Boeing dự đoán, nhu cầu máy bay mới của Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2033 sẽ đạt 6.020 chiếc, trị giá 870 tỷ USD.

Randy Tinseth, phó Chủ tịch phụ trách mảng tiếp thị tại Boeing Commercial Airplanes nhận định thị trường hàng không nội địa của Trung Quốc đã phát triển mạnh và khá "kiên cường" trong nhiều năm qua.

Thị trường này sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Dự báo, trong 20 năm tới, các hãng hàng không Trung Quốc có thể tiêu thụ tới 16% sản lượng máy bay trên toàn thế giới.

Theo Boeing, hiện có hơn một nửa số máy bay thương mại của Trung Quốc là do hãng này sản xuất, trong khi đối thủ Airbus chỉ chiếm gần 50% thị phần tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Boeing - "cha đẻ" của 737 MAX và 787 Dreamliner - đã nâng mức dự báo về nhu cầu tiêu thụ máy bay toàn cầu thêm 4,2% so với mức dự báo trước đó.

Boeing dự kiến trong hai thập niên tới, hãng sẽ chuyển giao 36.770 chiếc máy bay cho các hãng hàng không trên toàn thế giới, với tổng giá trị các đơn hàng đạt 5.200 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục