Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy các dự án hợp tác như các chương trình nghiên cứu, khảo sát và trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Venezuela.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Australia trong khu vực và quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được tăng cường trong những năm qua.
Bộ Nội vụ tập trung ban hành văn bản hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chọn 34 cán bộ đi hỗ trợ các địa phương.
Thường trực Ban Bí thư tin tưởng các học viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Sáng 14/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó có 139 cán bộ, 432 công chức, 767 viên chức.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh cần tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sớm phê duyệt đề án xây dựng trường chính trị chuẩn.
Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Trị cần sớm phê duyệt Đề án Phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn trong thời gian sớm nhất để có cơ sở thực hiện.
Từ mái trường Lê Duẩn, nhiều học viên, học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý trong cơ quan, đơn vị, đang đóng góp tài năng trí tuệ, sức sáng tạo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.
Ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng thời gian tới, Hà Nội cần tập trung xây dựng chương trình, xác định trọng tâm, đổi mới nội dung, phương pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Bộ Chính trị đặt mục tiêu giai đoạn 2022-2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn 40 cán bộ, bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ, bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.
Ngoài chức năng tổ chức lưu giữ, trưng bày, khai thác giá trị của các hiện vật, Bảo tàng còn là nơi nghiên cứu, lịch sử, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, giảng dạy của các tầng lớp nhân dân.
Trong 70 năm qua, Học viện Chính trị khu vực III đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 65.000 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư mong rằng Thủ đô Vientiane tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng tới sự khởi sắc với phương châm “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả” và đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: Cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn.
Nhiều nhà báo cho rằng sinh viên ra trường còn thiếu tự tin, kiến thức và kỹ năng tác nghiệp còn chưa vững, chương trình đào tạo trong nhà trường còn nặng về lý thuyết và thiếu kỹ năng thực hành.
Ngày 9/12, tại Vientiane, hai học viện chính trị của Việt Nam và Lào đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý hai nước.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Học viện (9/1949-9/2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2).