Bom nhiệt hạch B83-1 có sức công phá bằng hơn 1 triệu tấn thuốc nổ của Mỹ đã chính thức bị Lầu Năm Góc loại bỏ với lý do chi phí bảo trì tăng và những giới hạn ngày càng lớn của loại vũ khí này.
Theo các chuyên gia CNS, hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri mới diễn ra trong vài ngày qua và vẫn còn khó để đi đến kết luận chính xác Triều Tiên đang xây dựng công trình và nhằm mục đích gì.
Động thái dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri là cử chỉ thiện chí đáng ghi nhận nhằm xây dựng lòng tin trong vấn đề hạt nhân, tạo không khí thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều.
Chuyên gia bình luận quân sự Andrei Chang cho rằng không loại trừ khả năng Mỹ có thể đang tìm cách thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên để kiềm chế nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo đã chính thức thành lập đơn vị có nhiệm vụ vận hành Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết dù Tổng thống Donald Trump cam kết tìm ra một giải pháp ngoại giao, song Lục quân Mỹ cần “sẵn sàng” chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Triều Tiên.
Trong một thông điệp phát trên bản tin của KCNA, Triều Tiên gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "kẻ tâm thần già" phô trương sức mạnh, đồng thời đe dọa biến Mỹ thành một biển lửa.
Triều Tiên lên án hoạt động của phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ phía trên vùng biển phía Đông Triều Tiên là "cực kỳ nguy hiểm" mà Bình Nhưỡng không thể bỏ qua.
Chuyên gia Yu Koizumi tại Viện Công nghệ tương lai của Nhật Bản nhận định Triều Tiên hiện không có bom nhiệt hạch đủ nhỏ để gắn trên đầu đạn tên lửa đạn đạo và phóng ra Thái Bình Dương.
Phía Hàn Quốc cho rằng lời đe dọa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ chỉ khiến Bình Nhưỡng bị cô lập thêm, đồng thời kêu gọi nước này ngay lập tức tiến hành đối thoại.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc Triều Tiên ngừng khăng khăng đi theo con đường nguy hiểm, đồng thời kêu gọi Mỹ duy trì cam kết không tiến hành các hành động khiêu khích với Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un khẳng định sẽ khiến Tổng thống Mỹ phải trả giá đắt cũng như đối mặt với hệ quả ngoài sức tưởng tượng vì đã công khai đe dọa tấn công một quốc gia có chủ quyền.
Nghị quyết mới thắt chặt những biện pháp trừng phạt của nghị quyết gần đây nhất được thông qua hôm 5/8, song "nhẹ nhàng" hơn nhiều so với dự thảo nghị quyết của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ hành động ngoại giao này thể hiện sự phản đối của Mexico đối với Chính phủ Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng khả năng thực hiện hành động quân sự chống lại Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng là "có thể tránh được."
Ngày 3/9, Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân sau một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Sự kiện lập tức khiến bầu không khí căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên càng trở nên ngột ngạt.
Ngoại trưởng 5 nước thành viên MIKTA đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.