Toàn cảnh vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên
Ngày 3/9, Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân sau một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Sự kiện lập tức khiến bầu không khí căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên càng trở nên ngột ngạt.
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên dường như vừa tiến hành thử hạt nhân vào trưa ngày 3/9 theo giờ địa phương, có thể là lần thử hạt nhân thứ 6 của nước này.
Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên khẳng định đây là vụ thử "thành công hoàn hảo" và là bước đi "đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Trong cuộc điện đàm ngày 3/9, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã khẳng định với Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Shotarou Taniuchi rằng Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, hành động thiếu tôn trọng mới nhất của Bình Nhưỡng đối với yêu cầu của các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Triều Tiên là một quốc gia ‘lừa đảo,’ và các lời nói cùng hành động của Bình Nhưỡng tiếp tục là hành vi rất thù địch và rất nguy hiểm cho Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) là một mối đe dọa đối với hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.
Trong phiên họp khẩn bàn về cách phản ứng trước vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên, các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an LHQ một lần nữa lại bộc lộ những chia rẽ trong cách giải quyết vấn đề.
Truyền thông Triều Tiên đưa tin dày đặc về vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này và cho hay ý định của Bình Nhưỡng là vĩnh viễn xóa sổ Mỹ khỏi Trái đất nếu Mỹ có bất kỳ động khinh suất nào.
Hai nhà khoa học trong bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên trước khi diễn ra vụ thử hạt nhân lần thứ 6 đóng vai trò quan trọng trong việc theo đuổi một vũ khí uy lực có khả năng tấn công Mỹ.
Ngọn núi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân 5 lần gần đây, gồm cả vụ thử mạnh nhất hôm 3/9 được giới chuyên gia cảnh báo có nguy cơ đổ sụp làm rò rỉ phóng xạ ra khu vực xung quanh, gồm cả Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 5/9 cho biết, nhiều khả năng phải nâng sức công phá được ước tính ban đầu từ vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.
Theo chuyên gia nghiên cứu vấn đề Triều Tiên tại Đại học Kookmin, việc Triều Tiên sở hữu một loại vũ khí mạnh mẽ và đắt đỏ như bom H hoàn toàn không thể hiểu nổi...
"Mỹ sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều gói quà từ Triều Tiên, chừng nào họ còn tiếp tục những hành động khiêu khích liều lĩnh và tìm cách gây sức ép với Bình Nhưỡng một cách vô ích."
Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cho rằng giải pháp duy nhất với khủng hoảng Triều Tiên chỉ có thể là chính trị, bởi nếu tìm đến biện pháp quân sự thì hệ quả sẽ rất khủng khiếp.
Hàn Quốc tuyên bố không thể chấp nhận chiến tranh là một lựa chọn để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng được cho vừa thực hiện thành công vụ thử hạt nhân lần 6.
Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ vì gây sức ép với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm thông qua một nghị quyết trừng phạt mới do vụ thử hạt nhân vừa qua của Bình Nhưỡng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Nga không công nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng tình hình hiện nay xung quanh việc Triều Tiên gia tăng thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân, tương đương với những gì khiến Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra.
Ngày 6/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định với người đồng cấp Hàn Quốc, bất kể mối đe dọa nào do Triều Tiên gây ra với các đồng minh của Mỹ sẽ vấp phải sự trả đũa quân sự quy mô lớn.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã ra tuyên bố kêu gọi tất cả các nước tăng cường nỗ lực áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, buộc nước này dừng những hoạt động thử vũ khí.
Triều Tiên đã tổ chức một cuộc míttinh lớn để chào mừng vụ thử hạt nhân mới nhất mà Bình Nhưỡng tuyên bố là một quả bom nhiệt hạch có thể lắp vào tên lửa tầm xa.
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với tình huống bảo vệ đảo tiền tiêu gần vùng biển giáp ranh với Triều Tiên ở phía Tây.
Ngoại trưởng Australia nhấn mạnh Canberra ưu tiên giải pháp ngoại giao và kinh tế hơn là hành động quân sự đối với Triều Tiên vì một cuộc chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên sẽ là thảm họa.
Ngày 7/9, ông Abe cho rằng khủng hoảng xung quanh Triều Tiên đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng, kêu gọi các cường quốc gây sức ép lớn nhất buộc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ LHQ.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 7/9 tuyên bố Bắc Kinh sẽ ủng hộ việc Liên hợp quốc đưa thêm những biện pháp chống Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của nước này hôm 3/9 vừa qua.