Ông Putin: Nga không công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Nga không công nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân.
Ông Putin: Nga không công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 6/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in rằng Nga không công nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Moon Jae-in, ông Putin nói: "Tôi xác nhận với ông Moon Jae-in lập trường có tính nguyên tắc của chúng tôi: Chúng tôi không công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên. Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ làm suy yếu quy chế không phổ biến (hạt nhân), đặt ra mối đe dọa đối với an ninh ở Đông Bắc Á."

[Hàn Quốc đề nghị Tổng thống Nga giúp kiềm chế Triều Tiên]

Bên cạnh đó, ông Putin còn cho rằng vấn đề Bán đảo Triều Tiên không thể giải quyết bằng biện pháp trừng phạt. Ông nhấn mạnh: "Rõ ràng là không thể giải quyết được vấn đề của Bán đảo Triều Tiên bằng chính các biện pháp trừng phạt và gây áp lực. Không nên để cảm xúc lấn át và không dồn ép Triều Tiên vào đường cùng."

Theo Tổng thống Nga, "không có những công cụ chính trị và ngoại giao, sẽ rất khó khăn để chuyển dịch tình hình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.