Theo Bombardier, Global 8000 sẽ là máy bay phản lực nhanh nhất thế giới có chặng bay siêu dài lên tới 14.729km, đạt tốc độ 991,8 km/giờ và có thể lắp đặt cả một rạp chiếu phim nhỏ trên máy bay.
Thương vụ trị giá 550 triệu USD đã được hoàn tất theo đúng lộ trình và là một phần trong nỗ lực của hãng nhằm hiện thực hóa dự án phát triển máy bay chở khách nội địa đầu tiên của Nhật Bản.
Tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu này dự định sẽ đầu tư từ 500 triệu euro đến 1 tỷ euro (539 triệu-1,08 tỷ USD) vào chương trình máy bay chở khách A220 trong năm nay.
Sau khi Ủy ban châu Âu cấm Alstom sáp nhập với Siemens của Đức, “người khổng lồ” đường sắt của Pháp chuyển hướng mua lại mảng kinh doanh đường sắt của tập đoàn Bombardier ở Canada.
Nhiều tin đồn cho rằng Bombardier đang đàm phán để bán mảng kinh doanh đường sắt cho công ty Alstom của Pháp và mảng sản xuất dòng máy bay phản lực cho Tập đoàn Textron của Mỹ để duy trì hoạt động.
Chính phủ Canada đã tuyên bố chấm dứt "thù hằn" với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, sau khi hãng này từ bỏ mọi tranh chấp thương mại đối với nhà sản xuất máy bay Bombardier của Canada.
Bombardier - Tập đoàn sản xuất máy bay thương mại lớn nhất của Canada - sẽ hợp tác với Tập đoàn hàng không Airbus của châu Âu trong chương trình sản xuất dòng máy bay dân dụng cỡ nhỏ C-Series.
Canada vừa gửi thư đến chính quyền Australia ngỏ ý mua lại một số máy bay chiến đấu loại FA-18 đã qua sử dụng của nước này, sau khi cân nhắc có thể hủy thương vụ mua máy bay Super Hornet của Boeing.
Ngay trước vòng đàm phán lần này, các chuyên gia dự đoán Mỹ sẽ yêu cầu tăng tỷ lệ nội địa khu vực đối với ngành công nghiệp ôtô từ 62,5% lên 85%, và trong đó ít nhất là 35% tỷ lệ nội địa Mỹ.
Chính phủ Canada và các tổ chức công đoàn nước này chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá 220% đối với dòng máy bay CSeries do hãng Bombardier sản xuất.
Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ sự “thất vọng tràn trề” trước việc Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu trừng phạt đối với máy bay chở khách do hãng Bombardier của Canada sản xuất ở Bắc Ireland.
Bộ Thương mại Mỹ cho rằng Bombardier đã hưởng lợi nhờ trợ cấp của Chính phủ Canada trong thương vụ bán máy bay từ 100-150 ghế cho hãng American Delta Airlines với giá thấp hơn giá thành sản xuất.
Ngày 24/7, Hội nghị Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC lần 3 chính thức khởi động ở Toronto, Canada, với việc tìm hiểu một số trung tâm công nghệ và sáng tạo hàng đầu của nước chủ nhà.
Mỹ đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với máy bay nhập khẩu từ Canada sau khi Boeing - “đại gia” ngành hàng không của Mỹ, cáo buộc rằng các máy bay đó được trợ giá không công bằng.
Brazil cho rằng việc Chính phủ Canada tài trợ cho Bombardier đang khiến thị trường sản xuất máy bay thương mại của hãng Embraer bị thu hẹp, đồng thời gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh quốc tế.
Ngày càng nhiều các hãng sản xuất linh kiện thiết bị và vỏ máy bay đến Morocco để mở xí nghiệp, do những lợi thế mà quốc gia này đem lại cho các nhà đầu tư.