Brazil kiện Canada vi phạm quy định về hỗ trợ doanh nghiệp

Brazil cho rằng việc Chính phủ Canada tài trợ cho Bombardier đang khiến thị trường sản xuất máy bay thương mại của hãng Embraer bị thu hẹp, đồng thời gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh quốc tế.
Brazil kiện Canada vi phạm quy định về hỗ trợ doanh nghiệp ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 8/2, Chính phủ Brazil đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Canada trợ cấp cho hãng sản xuất máy bay Bombardier nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trước các đối thủ nước ngoài.

Phía Canada ngay sau đó đã bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định việc hỗ trợ này hoàn toàn hợp pháp.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đã yêu cầu tham vấn với Canada trong khuôn khổ WTO liên quan đến những trợ cấp ở cấp độ liên bang, tỉnh và địa phương mà Chính phủ Canada dành cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ, trong đó có việc viện trợ cho chương trình sản xuất loại máy bay CSeries của Bombardier.

Theo phía Brazil, hãng Bombardier của Canada, đối thủ của hãng chế tạo máy bay Embraer của Brazil, đã được Ottawa hỗ trợ 2,5 tỷ USD trong năm 2016. Brazil cho rằng việc Chính phủ Canada tài trợ cho Bombardier đang khiến thị trường sản xuất máy bay thương mại của hãng Embraer bị thu hẹp, đồng thời gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh quốc tế.

Trước cáo buộc trên, người phát ngôn Joseph Pickerill của Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada khẳng định các biện pháp hỗ trợ dành cho ngành công nghiệp không gian, bao gồm cho cả Bombardier, đều phù hợp với các quy định của WTO cũng như tuân thủ đúng luật lệ quốc tế.

Theo quy định của WTO, nếu Canada và Brazil không thể đạt thỏa thuận trong vòng 60 ngày tới, bên khiếu nại là Brazil có thể yêu cầu thành lập một ban hội thẩm để phân xử.

Động thái trên của Brazil được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Canada cấp khoản vay ưu đãi hơn 372 triệu CAD (tương đương 283 triệu USD) với thời hạn bốn năm cho hãng Bombardier.

Tập đoàn Embraer của Brazil đã chỉ trích các khoản trợ cấp mà Bombardier nhận được từ chính phủ không chỉ được dùng trong việc phát triển và duy trì chương trình sản xuất máy bay C Series, mà còn cho phép hãng này bán các sản phẩm với giá thành thấp.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bombardier tuyên bố bản thân Embraer cũng nhận được những "khoản hỗ trợ" lớn dưới nhiều hình thức từ Chính phủ Brazil.

Hồi năm 2015, Bombardier đã nhận được một khoản cứu trợ tài chính trị giá 1 tỷ USD từ chính phủ để đổi lấy 49,5% cổ phần trong dự án phát triển máy bay C Series./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục