Ngoài việc bầu ra Quốc hội trung ương và các hội đồng lập pháp địa phương, các cử tri cũng sẽ bỏ phiếu bầu "Hội đồng Tổng thống" gồm đại diện của 3 cộng đồng sắc tộc sinh sống tại Bosnia-Herzegovina.
Ngoại trưởng Bosnia-Herzegovina đề nghị người đồng cấp Đức Annalena Baerbock ủng hộ yêu cầu của Bosnia-Herzegovina về việc đẩy nhanh chấp thuận tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của nước này.
Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ cho rằng cần tôn trọng lợi ích và mong muốn của người dân, vì ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Bosnia-Herzegovina.
Người phát ngôn Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU khẳng định cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa Srpska thuộc Bosnia-Herzegovina không có cơ sở hợp pháp.
EU cho biết liên minh này đã chấp nhận đơn xin gia nhập trên bởi Bosnia-Herzegovina, vốn đệ đơn xin gia nhập EU hồi tháng 2, đã có tiến bộ trong những cải cách cần thiết.
Cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia-Herzegovina, ông Radovan Karadzic, đệ đơn kháng cáo chống lại bản án 40 năm tù giam về tội diệt chủng, cho rằng các thẩm phán LHQ xét xử ông vì lý do chính trị.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini thông báo Bosnia-Herzegovina đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh này.
Trong hai ngày 8-9/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm ba nước vùng Balkan gồm Albania, Serbia và Bosnia-Herzegovina nhằm thảo luận về quan hệ song phương.
Một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố làm một sỹ quan cảnh sát thiệt mạng, cảnh sát Bosnia-Herzegovina ngày 6/5 đã mở chiến dịch truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Lực lượng an ninh của Cộng hòa Srpska đã nắm được một số thông tin liên quan đến âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giáo quá khích khi Giáo hoàng thăm Bosnia-Herzegovina.
Công tố viên nhà nước Bosnia-Herzegovina và các quan chức Mỹ ngày 18/3 đã thảo luận vấn đề trục xuất những người di cư Bosnia-Herzegovina khỏi Mỹ có dính líu đến các tội ác chiến tranh.
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thúc đẩy tiến trình kết nạp Bosnia-Herzegovina trở thành thành viên sau khi Sarajevo có những cải cách kinh tế quan trọng.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Bosnia-Herzegovina cho biết nước này đã viện trợ 500 tấn đạn cho Iraq để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Hội đồng Tổng thống Bosnia-Herzegovina ngày 11/2 đã phản đối việc xuất khẩu vũ khí cho Ukraine do lo ngại Nga có thể đáp trả bằng việc cắt nguồn cung khí đốt trong mùa Đông.