Lực lượng chức năng phát hiện tại một hộ kinh doanh ở chợ Vinh gần 200 gói bột ngọt loại 1kg có dấu hiệu giả mạo thương hiệu MIWON và AJINOMOTO cùng 350kg bột ngọt đóng bao không nhãn mác.
Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Liên Sen có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày.
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao xung quanh việc ghi nhãn trên bao bì sản phẩm bột ngọt Meizan với “nghi vấn” đây là sản phẩm san chia, sang chiết từ một nguồn gốc. Nhưng thực hư thế nào?
Bột ngọt (mỳ chính) là gia vị quen thuộc của người Việt mấy chục năm qua khi chế biến thức ăn. Tại Việt Nam có hàng chục sản phẩm bột ngọt được ưa chuộng trên thị trường như Meizan, Vedan, Miwon...
Lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng của cơ sở kinh doanh Thành Tài có 136 bao đường (loại 50kg/bao) có trọng lượng 6.800kg, 21 bao bột ngọt (loại 25kg/bao) có trọng lượng 525kg.
Cục Phòng vệ Thương mại thông báo chính thức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Bột ngọt từng bị coi là một loại gia vị gây hại tới sức khỏe của người dùng, dù không có bằng chứng cụ thể để chứng minh. Tuy nhiên một lớp đầu bếp trẻ đang muốn thay đổi quan điểm này.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan nội dung rà soát; hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.
Trước đó, ngày 22/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1933/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia.
Các sản phẩm bột ngọt nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia sẽ bị áp dụng mức thuế tuyệt đối trong khoảng từ 2.889.245 đồng/tấn đến 6.385.289 đồng/tấn.
Chiều ngày 19/1, lực lượng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với công an địa phương tổ chức kiểm tra và bắt quả tang một đối tượng làm mì chính giả đang chờ mang ra thị trường tiêu thụ.
Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt bà Ong Thị Dung đã có hành vi sản xuất gần 1.000kg bột ngọt giả nhãn hiện Ajinomoto.
Thời gian qua, trên địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rộ lên thông tin muối sản xuất theo phương pháp trải bạt gây ung thư khiến nhiều diêm dân lo lắng, bất an.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng bột ngọt (còn gọi là mỳ chính) nhập khẩu vào Việt Nam.
Nhiều lô hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trong những ngày đầu năm 2016. Chỉ tốn vài bước đơn giản để làm ra một sản phẩm nhái tuồn vào thị trường.
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 23/7, tại Công ty Vedan Việt Nam chuyên sản xuất bột ngọt, tỉnh Đồng Nai, xảy ra nổ bồn chứa chất thải khiến một công nhân tử vong.