Brazil đại thắng Ecuador, gặp lại Paraguay ở tứ kết

Điều khôi hài là ở vòng tứ kết Copa America, Brazil và Paraguay sẽ...gặp lại nhau, dù ở vòng bảng họ vừa chia điểm với tỷ số 2-2.

Hai ngôi sao Pato và Neymar đã tỏa sáng khi mỗi người lập một cú đúp giúp Brazil đại thắng Ecuador 4-2, qua đó lọt vào tứ kết với tư cách là đội đứng đầu bảng B.

Ở trận đấu còn lại, Paraguay đã hòa Venezuela 3-3 dù đã dẫn trước 3-1 đến tận phút 90. Với kết quả này, Brazil dẫn đầu bảng B với 5 điểm, hơn Veneruela hiệu số bàn thắng bại, còn Paraguay dù chỉ được 3 điểm nhưng vẫn giành vé đi tiếp với tư cách là hai trong số ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn cả.

Điều khôi hài là ở vòng tứ kết, Brazil và Paraguay sẽ...gặp lại nhau, dù ở vòng bảng họ vừa chia điểm với tỷ số 2-2. Điều đó cho thấy thể thức chia bảng và phân cặp của Copa America vô lý đến mức nào.

Quay lại với trận gặp Ecuador, vượt trội về mặt con người và đẳng cấp, Brazil nhanh chóng chơi ép sân và dễ dàng kiểm soát trận đấu. Đến phút thứ 27, từ đường treo bóng khó chịu của Santos bên cánh trái, Pato đã khôn khéo thoát ra khỏi sự đeo bám của trung vệ Ecuador rồi tung ra cú đánh đầu khiến cho thủ thành Elizaga không có bất cứ một phản ứng nào.

Đang có được sự hưng phấn nhất định, Brazil phải nhận bàn thua bất ngờ ở phút thứ 36 sau một phản ứng chậm chạp của Julio Cesar. Từ cú sút sệt ở ngay sát vòng cấm địa của Caicedo, thủ môn của Inter lại không có được một phản xạ cần thiết để ngăn cản trái bóng đi vào lưới.

Sau giờ nghỉ, Brazil tái thiết lập được lợi thế dẫn bàn sau một pha phối hợp tấn công khá đơn giản ở trung lộ ở phút thứ 50. Từ đường chuyền của Ganso, một hậu vệ Ecuador phá bóng thiếu lực tạo điều kiện cho Neymar băng vào đánh bại thủ thành Elizaga với một pha đặt lòng chính xác.

Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ lại khiến cho Brazil bị thủng lưới. Phút 59, nhận bóng từ đồng đội, Caicedo trừng phạt sự thiếu dứt khoát của bộ đôi trung vệ "Selecao" rồi tung ra cú đá chân phải rất căng. Thủ thành Cesar đã đổ người nhưng không thể cứu thua cho Brazil.

May mắn cho Brazil là họ có Neymar và Pato. Chỉ hai phút sau khi Ecuador có bàn thắng gỡ hòa, Brazil lại vượt lên dẫn trước. Từ cú sút xa rất căng của Neymar từ bên ngoài vòng cấm, Elizaga không còn cách nào khi buộc phải đẩy bóng. Pato đã rất nhanh băng vào đá bồi nâng tỷ số lên thành 3-1.

Chơi ép sân hoàn toàn, Brazil có bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 72. Sau một pha lên bóng thần tốc bên cánh phải, Maicon tung ra đường chuyền dọn cỗ để Neymar băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng anh, ấn định chiến thắng 4-2 cho các nhà đương kim vô địch./.

* Bàn thắng:
Pato 27', 61', Neymar 50', 71' - Caicedo 36', 59'

* Đội hình thi đấu:
+ Brazil:
Cesar, Maicon, Lucio, Silva, Santos, Ramires, Lucas, Ganso (Ellias 76'), Robinho, Neymar (Lucas 79'), Pato (Fred 85')


+ Ecuador: Elizaga, Reasco (Achilier 82'), Araujo, Erazo, Ayovi, Nobao (Montaño 90'), Arroyo, Minda, Mendez (Mina 76'), Benitez, Caicedo

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục