Theo thông báo ngày 30/1 của WHO, đội ngũ chuyên gia này sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho Bộ Y tế Uganda nhằm tăng cường hệ thống giám sát và quản lý ca bệnh.
Chỉ tính riêng trong tuần đầu của tháng 10/2024, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận các ổ dịch cộng đồng ở thành phố Sầm Sơn, huyện Thường Xuân và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với gần 40 ca mắc sởi.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố công bố dịch sởi, trong bối cảnh năm học mới đang cận kề, các giải pháp phòng ngừa bệnh sởi bùng phát là rất cấp bách.
Cơ quan chức năng địa phương cho biết do vẫn còn mầm bệnh tả lợn châu Phi tồn tại trong các ổ dịch cũ, gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm khiến dịch tái bùng phát.
Mặc dù một số địa phương cũng như một số hộ chăn nuôi đã sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho kết quả rất tốt nhưng trên 99% các đàn lợn thịt không được tiêm phòng vaccine.
Theo báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trung Quốc đã đưa ra dự thảo sửa đổi luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và những sửa đổi này đang được đánh giá.
Ca bệnh sởi vừa được phát hiện tại bang Victoria có thể đã gây nguy cơ lây nhiễm tại một số địa điểm tại bang này trong 2 ngày 16-17/2, bao gồm nhà hàng, rạp chiếu phim và hiệu thuốc.
Ngày 4/1, Bỉ thông báo du khách trên các chuyến bay thẳng đến nước này khởi hành từ Trung Quốc sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Theo nghiên cứu của Nhật Bản, những người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn nhiều so với những người không bị nhiễm virus này.
CDC châu Âu cho biết trong thời gian từ tháng 10/2021-9/2022 có khoảng 2.500 đợt bùng phát dịch cúm gia cầm được ghi nhận tại các trang trại ở 37 nước châu Âu, 50 triệu gia cầm mắc bệnh bị tiêu hủy.
Các biện pháp phòng dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và làm giảm đi hy vọng Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng đáng kể chính sách kiểm soát dịch.
Các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện ra rằng chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở nước này khác với chủng virus gây ra tình trạng “siêu lây nhiễm” ở châu Âu, dẫn tới bùng phát dịch trên toàn cầu.
Tình trạng các khoa cấp cứu luôn quá tải bệnh nhân COVID-19 cũng như bệnh nhân mắc trong một thời gian dài khiến các y tá tại hai bệnh viện lớn ở Sydney đã đình công vì không chịu nổi áp lực làm việc.
Đợt bùng phát dịch ở An Huy bắt đầu từ tuần trước với hàng trăm ca nhiễm mới, trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu vực dậy sau nhiều tháng phong tỏa ở Thượng Hải và các biện pháp hạn chế ở Bắc Kinh.
Từ 6h sáng 19/6, người dân xuất cảnh từ nhiều cảng khác nhau ở Macau phải trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 24 giờ mới được thông quan.
Với 73.780 ca nghi nhiễm COVID-19 được ghi nhận ngày 5/6, tổng số trường hợp bị sốt tại Triều Tiên trong đợt bùng phát dịch từ giữa tháng Năm đến nay đã vượt mốc 4 triệu người.
Bắc Kinh ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó có 17 ca là những người đã được cách ly để theo dõi và 1 ca phát hiện trong khi sàng lọc trong cộng đồng.
UAE là quốc gia thứ hai tại khu vực phát hiện ra ca bệnh đậu mùa khỉ - căn bệnh đã xuất hiện tại nhiều nước và làm dấy lên lo ngại đáng kể sau đại dịch COVID-19.