Tính từ đầu năm nay đến ngày 28/7, có tổng cộng 14.250 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 456 ca tử vong đã được báo cáo từ 10 quốc gia châu Phi, với tỷ lệ tử vong là 3,2%.
Số ca mắc mới COVID-19 trung bình được báo cáo từ các cơ sở y tế cố định trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21/7 là 20,82 ca tại mỗi cơ sở ở tỉnh Aichi và 17,45 ca tại tỉnh Gifu.
Theo Cục Kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế Thái Lan, trong tuần kết thúc vào ngày 20/4, Thái Lan ghi nhận thêm 1.004 bệnh nhân nội trú COVID-19; nhiều nhất vẫn là các ca mắc chủng JN.1.
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dài hạn đối với COVID-19, WHO nhấn mạnh cần duy trì các nỗ lực xét nghiệm, giải trình tự gene và báo cáo.
Theo báo cáo công bố ngày 25/12 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, JN.1 hiện là biến thể phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế tại nước này.
Nhà virus học tại Đại học Sains Malaysia nêu rõ mặc dù số ca mắc mới tăng, nhưng đều không nghiêm trọng vì phần lớn người dân đã được tiêm chủng và vaccine vẫn đang phát huy tác dụng.
Ngày 31/10, Việt Nam ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19, không còn ca nào phải thở ôxy, không có ca tử vong, tổng số ca được điều trị khỏi tính đến hiện tại là 10.640.971 ca.
Bộ Y tế cho biết ngày 21/10 ghi nhận 8 ca COVID-19 mới; số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6 ca; không có ca phải thở oxy, trong 7 ngày qua không ghi nhận ca tử vong nào.
Theo Bộ Y tế, ngày 19/10, có 12 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Theo Bộ Y tế, ngày 16/10 tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Theo Bộ Y tế, ngày 15/10, có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Theo Bộ Y tế, ngày 11/10, có 15 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Theo Sở Y tế, trong 13 ca đậu mùa khỉ, có hai ca xâm nhập từ nước ngoài, một ca phát hiện tại Đài Loan, các ca còn lại là nội địa. Đặc biệt, trong ngày 6/10, TP.HCM đã ghi nhận 4 ca mắc mới.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 30/9, Việt Nam ghi nhận 10 ca mắc mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó, trong khi có 3 bệnh nhân đang phải thở ôxy.
Theo Bộ Y tế, ngày 29/9, có 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Ngày 26/9, Việt Nam ghi nhận 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.767 ca, không có ca tử vong.
Theo Bộ Y tế, ngày 25/9, có 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.
Dựa trên diễn biến tình hình dịch COVID-19 và khuyến cáo của WHO, Bộ Y tế đề xuất sửa thời gian ủ bệnh trung bình giảm xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm ca mắc mới giảm còn 8 ngày.