Riêng tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, trong thời gian từ ngày 5/12 đến 15h ngày 12/12 đã ghi nhận 138 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 1 ca không có triệu chứng.
Theo Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, hiện tại, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo nhưng phải sàng lọc kỹ đối tượng này.
Trong 24 giờ qua, ngoài các tỉnh vẫn ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng cao trong thời gian qua như Champasak, Khammuan, tỉnh Vientiane cũng ghi nhận số ca tăng đột biến với 44 ca cộng đồng.
Trung Quốc đại lục ghi nhận 66 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18/9, trong đó có 43 ca trong cộng đồng, trong khi New Zealand cũng ghi nhận 24 ca tại Auckland.
Theo Bộ Y tế Lào, Savannakhet vẫn là tỉnh có nhiều ca mắc trong cộng đồng nhất cả nước với 21 ca, tiếp đến là tỉnh Champasak (13 ca), các ca còn lại ghi nhận rải rác tại các tỉnh khác của nước này.
Trong ngày 11/8 Việt Nam ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh (3.416), Bình Dương (1.897), Đồng Nai (979),
Đại diện Bộ Y tế Lào nhấn mạnh dù tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng người dân không được phép lơ là cảnh giác, sao nhãng việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch.
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu tại Campuchia trước thềm Tết của người Khmer, khi số người bị lây nhiễm liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2” không ngừng tăng nhanh.
Quy định mới tạm dừng áp dụng cơ chế bảo trợ cho các đối tượng là nhà đầu tư-doanh nghiệp, nhân viên công ty, chuyên gia và nhân viên kỹ thuật nhập cảnh Campuchia dưới 14 ngày.