Trước tình hình số ca nhập cảnh mắc COVID-19 tăng, chính quyền thành phố Vientiane vừa hỗ trợ tỉnh Champasak 100 giường bệnh để sử dụng cho các bệnh viện dã chiến.
Hàn Quốc ngày 8/9 ghi nhận thêm 136 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 120 ca lây nhiễm trong cộng đồng), nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 21.432 ca.
Tỉnh Phangnga đã trở thành địa phương đầu tiên tại Thái Lan tái áp đặt các biện pháp y tế nghiêm ngặt sau khi có thông tin về ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tháng.
Bệnh nhân được cách ly tại tàu không lên đất liền ngay sau khi nhập cảnh, đến ngày 06/07/2020 được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 412 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã có 365 trường hợp điều trị khỏi, còn 43 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Số ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài đã tăng ở mức 2 con số trong 26 ngày liên tiếp và nguyên nhân chủ yếu là do số lượng lao động người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc tăng nhanh.
Tính đến 18 giờ ngày 20/7, Việt Nam đã ghi nhận 384 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 360 trường hợp đã khỏi bệnh, còn 19 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 30/6, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 75 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 21/6 là 66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính đến 6h sáng 13/6. Việt Nam đã ghi nhận 333 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 323 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm tỷ lệ 97%), chưa có trường hợp nào tử vong.
Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 10/6, đã 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong khi bệnh nhân số 91 chuyển biến tích cực.
Ngày 4/6, bệnh nhân từ Anh về Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN50, được cách ly tập trung ngay tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.