Các doanh nghiệp Mỹ phát đạt, Phố Wall đảo chiều xanh sàn

Trước những thông tin khả quan về hoạt động của các doanh nghiệp, thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều đi lên trong phiên 10/2 sau khi để mất đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần.
Các doanh nghiệp Mỹ phát đạt, Phố Wall đảo chiều xanh sàn ảnh 1Sàn chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau khi để mất đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều đi lên trong phiên 10/2, trước những thông tin khả quan về hoạt động của các doanh nghiệp.

Kết thúc phiên này, chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng 139,55 điểm (0,79%) lên 17.868,76 điểm; chỉ số S&P 500 cũng nhích 21,85 điểm (1,07%), chốt phiên ở mức 2.068,59 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite tiến 61,63 điểm (1,30%), lên 4.787,64 điểm.

Giá cổ phiếu của Apple (tập đoàn lớn nhất Mỹ về giá trị thị trường) tăng 1,9% lên 122,02 USD/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa của “ông lớn” về công nghệ này lên mức cao nhất trong lịch sử là 710 tỷ USD.

Ngoài ra, Coca Cola cũng đón nhận tin vui với giá cổ phiếu tăng 2,8% sau khi hãng này công bố mức lợi nhuận 44 xu Mỹ/cổ phiếu, cao hơn 2 xu Mỹ so với dự đoán của giới phân tích.

Tại châu Âu, hầu hết các chỉ số chứng khoán đều tăng điểm trong phiên cùng ngày 9/2, trong bối cảnh giới đầu tư hy vọng Hy Lạp có thể đạt được các thỏa thuận về nợ với Liên minh châu Âu (EU).

Chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,85% và chốt phiên ở mức 10.753,83 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 cũng tăng 0,96% lên 4.695,65 điểm.

Tuy nhiên, tại London, chỉ số FTSE 100 lại mất 0,12%, xuống còn 6.829,12 điểm, trước thông tin sản lượng công nghiệp của nước Anh giảm 0,2% trong tháng 12/2014 so với tháng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục