Các làng quê Ấn Độ khó thay đổi sau vụ hiếp dâm

Sau vụ hiếp dâm tập thể ở New Dlehi, hội đồng làng Khedar ở bang Haryana đã quyết định cấm "các ca khúc thô bỉ" tại những đám cưới...
Dù vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên ở New Delhi đã khiến phụ nữ tạinhiều thành phố đòi quyền được tự do và an toàn, trong các ngôi làng Ấn Độ nơiđàn ông chiếm đa số, người ta lại nhìn nhận vấn đề khác hẳn. Sau vụ hiếp dâm tại New Dlehi, hội đồng làng Khedar ở bang Haryana đãquyết định hồi cuối tuần về việc cấm "các ca khúc thô bỉ" tại những đám cưới,cấm phụ nhữ mặc đồ jean và áo phông, mang điện thoại tới trường. "Các lãnh đạo làng đã họp mặt hôm Chủ Nhật bởi họ bị sốc trước những gìxảy ra ở Delhi. Nếu một vụ hiếp dâm tập thể có thể xảy ra ở Delhi, nó cũng cóthể xảy ra ở làng chúng tôi," trưởng làng Shamsher Singh cho biết. "Tại thànhphố, các cô gái được tự do mặc đồ họ muốn. Nhưng làng của tôi là một nơi rất nhỏvà nếu một cô gái muốn mặc đồ Âu, các cô gái khác cũng sẽ làm điều tương tự." Động thái của làng đã phản ánh một sự tương phản rõ rệt giữa cuộc sống đôthị và làng xã ở Ấn Độ. Ở đô thị, những người phụ nữ thành phố được tự do hơntrong việc lựa chọn, kết hôn và làm việc trong khi ở làng quê, cuộc sống lại ngảtheo hướng gia trưởng truyền thống. ["Cứ 25 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm ở Ấn Độ"] Phản ứng ở Khedar và các láng khác, nơi 800 triệu trong số 1,2 tỷ dân ẤnĐộ sinh sống, cũng khiến người ta nghi ngờ về việc liệu vụ hiếp dâm tập thể ởDelhi có làm thay đổi thái độ của Ấn Độ với phụ nữ. Với nhiều người, sự kiện đãkhiến họ củng cố niềm tin rằng gốc rễ của vấn nạn hiếp dâm nằm trong các ảnhhưởng hiện đại hay quá trình "phương Tây hóa" - nói cụ thể hơn đó là các bộ quầnáo "khiêu khích," âm nhạc gợi dục và những người phụ nữ trở nên quyết đoán hơn. Nạn nhân thiệt mạng sau vụ hiếp dâm và đánh đập tàn bạo ở New Delhi đã đixem một bộ phim Hollywood tại một trung tâm mua sắm và đang trở về nhà khi trờiđã khuya, vào thời điểm cô bị tấn công. "Các chân giá trị và văn hóa thực sự của Ấn Độ nên được thiết lập ở mọitầng lớp xã hội, nơi phụ nữ nên được xem như 'người mẹ'," Mohan Bhagwat, lãnhđạo Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), một trong những nhóm Hindu theo đường lốidân tộc chủ nghĩa có nhiều ảnh hưởng nhất, đã nói trong một cuộc họp diễn ra ởĐông Bắc Ấn Độ. Một nhân vật cao cấp trong đảng cầm quyền là Digvijay Singh cáo buộc RSSđã "muốn đưa Ấn Độ" trở lại thế kỷ 18. Nhưng ông chỉ ra rằng các bình luận nàykhông phải trường hợp cá biệt và cũng là quan điểm của rất nhiều trưởng làng ởẤn Độ, cũng như nhiều chính trị gia tại đây. Một thành viên nữ trong nội các ở chính quyền bang Madhya Pradesh thậm chícòn nói rằng những người phụ nữ đi quá "lằn ranh đạo đức" cần phải bị trừngphạt, trong khi một nghị sĩ ở bang Rajasthan đã đề xuất việc cấm váy ngắn ởtrường học. Con trai Tổng thống, một nghị sỹ của đảng cầm quyền, đã bác bỏ yêu cầu củangười biểu tình trong việc đòi cảnh sát bảo làm công tác bảo vệ tốt hơn cho phụnữ, tránh khỏi việc bị quấy rối thường nhật. Ông này mô tả những người biểu tìnhlà "những người phụ nữ già nua", muốn tạo một "cuộc cách mạng màu hồng". Reicha Tanwar, giám đốc Trung tâm nghiên cứu phụ nữ ở Haryana nói rằng cácthái độ như kể ở trên tại vùng nông thôn Ấn Độ, đặc biệt là những bang đông dânnhất nằm ở phía Bắc, đang "đi thụt lùi" sau vụ hiếp dâm ở New Delhi. [Chân dung những kẻ hiếp dâm tập thể trên xe buýt] "Họ đang siết chặt kiểm soát lên các cô gái, cấm các cô không được rangoài đường, đi một mình, đi xe đạp, dùng điện thoại di động hoặc nói chuyện vớicon trai," bà nói. Các hội đồng làng và các "khap panchayat" - những hội đồng làng khôngchính thức tạo thành từ các già làng, luôn có ảnh hưởng rất lớn tới đời sốngnông thôn, đặc biệt là ở phía Bắc Ấn Độ. Theo các nhà hoạt động, hội đồng làngkhông chính thức thường ban hành các sắc lệnh "giống kiểu Taliban". Một đạo luật mới được thiết kế để tăng ảnh hưởng cho phụ nữ, bằng cáchdành cho họ 1/3 số ghế trong hội đồng lập pháp đã thành công tại một số nơi.Nhưng thường kết quả là vợ của một số cựu nghị sỹ chạy đua vào chỗ trống màchồng để lại và khi đắc cử họ cũng chỉ làm bình phong mà thôi. Dù có những tuyên bố rằng việc các giới tiếp xúc với nhau thoải mái hơntại thành phố và việc có ít những giới hạn tại đây có thể dẫn tới việc tìnhtrạng tội phạm tăng cao, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại.
Các làng quê Ấn Độ khó thay đổi sau vụ hiếp dâm ảnh 1
Người dân Ấn Độ biểu tình sau vụ hiếp dâm tập thể. (Nguồn: AFP)
Cục thống kê dữ liệu tội phạm quốc gia Ấn Độ thấy rằng đã có 2.579 vụ hiếpdâm được báo cáo tại 53 thành phố lớn nhất Ấn Độ trong năm 2011, trong tổng số24.206 vụ trên toàn quốc, tức số vụ phạm tội ở các khu đô thị chỉ là 1/10 cảnước. Các nhà hoạt động cảnh báo rằng những số liệu thống kê này chưa cho thấyhết vấn đề bởi phụ nữ gặp khó khăn trong việc trình báo khi bị tấn công tìnhdục. Định kiến xã hội ở các cộng đồng nhỏ cũng cản trở họ làm việc này. Cho dù vụ hiếp dâm ở Delhi có tạo sự thay đổi lớn cho phụ nữ Ấn Độ trongthời gian ngắn hay không, quá trình đô thị hóa chắc chắn sẽ tạo nên những biếnđộng lớn trong vài năm tới. Báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới 2011 của Liênhợp quốc cho thấy dân số đô thị của Ấn Độ đã tăng 28% từ mức hiện nay là 377triệu người lên 483 triệu người vào năm 2020. Vào năm 2030, con số dân đô thị sẽtăng thêm 60% lên mức 606 triệu người./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục