Các lớp dạy tạo dáng hút khách ở Việt Nam khi mạng xã hội lên ngôi

Mỉm cười như thế nào, đặt tay ở đâu, quay mặt về hướng nào. Những khóa học có nội dung xoay quanh những điều này đang thu hút nhiều người dùng mạng xã hội trẻ tuổi ở Việt Nam.

Mỉm cười như thế nào, đặt tay ở đâu, quay mặt về hướng nào. Những khóa học có nội dung xoay quanh những điều này đang thu hút nhiều người dùng mạng xã hội trẻ tuổi ở Việt Nam, với mong muốn sẽ nắm được bí kíp để có một bức ảnh hoàn hảo.

Ở Việt Nam, nơi 70 % trăm dân số dưới 35 tuổi, các lớp học như vậy rất được ưa chuộng, nhất là với phụ nữ trẻ. Giảng viên Phạm Kiều Ly, một ngôi sao mạng có hàng trăm ngàn fan trên Instagram và TikTok, đã mở khóa học trị giá 130 USD tại Hà Nội sau khi các cô gái trẻ bắt đầu hỏi cô cách chụp ảnh để trông đẹp nhất, chủ yếu để dùng trên mạng xã hội.

Không chỉ hướng dẫn tạo dáng, các bài học cũng dạy các nhiếp ảnh gia nghiệp dư cách tự chụp ra một bức ảnh đẹp. Ly nói với hãng tin Pháp AFP rằng cô thấy phụ nữ trong lớp muốn "học cách tạo dáng và chụp ảnh để phục vụ cho công việc của họ", trong khi một số khác lại "muốn xây dựng sự tự tin."

Kể từ lớp học đầu tiên được mở vào tháng 9/2020, những khóa học kéo dài một ngày rưỡi của Ly đã thu hút được một lượng người theo dõi đáng kể.

Khoảng 500 học viên từ nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm cả người bán hàng trực tuyến và nhân viên môi giới bất động sản, đã tham gia khóa học./.

(Vietnam+)