GENEVA, THỤY SĨ – Media OutReach Newswire – Ngày 17 tháng 7 năm 2026 – Các cơ quan cạnh tranh của các nước BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã thành lập một nhóm đặc nhiệm (task force) để tiến hành điều tra chung về thương mại ngũ cốc trên toàn cầu, đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác về chính sách cạnh tranh trên các thị trường nông nghiệp quốc tế.
Quyết định này được công bố trong cuộc thảo luận “Phát triển cạnh tranh trong thương mại ngũ cốc toàn cầu: Nỗ lực chung của các nước BRICS”, do Trung tâm Luật và Chính sách Cạnh tranh BRICS tổ chức bên lề Phiên họp thứ 23 của Nhóm Chuyên gia Liên chính phủ về Luật và Chính sách Cạnh tranh của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tại Geneva.
Sự kiện bao gồm một cuộc họp kín của các cơ quan cạnh tranh BRICS và một phiên thảo luận công khai với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả và đại diện của các tổ chức quốc tế.
Các cuộc thảo luận tập trung vào cạnh tranh trên thị trường ngũ cốc toàn cầu, ảnh hưởng ngày càng tăng của tài chính hóa và số hóa trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp và các công cụ chính sách để cải thiện tính minh bạch của thị trường. Các thành viên tham gia cũng đã xem xét các phát hiện của một báo cáo chung do Trung tâm Cạnh tranh BRICS và UNCTAD chuẩn bị (liên kết: https://www.bricscompetition.org/ru/grainreport), được trình bày lần đầu tại Hội nghị Cạnh tranh Quốc tế BRICS lần thứ 9 ở Cape Town năm 2025.
Một nghiên cứu thị trường phối hợp
Kết quả chính của cuộc họp là việc thành lập một nhóm công tác BRICS sẽ phối hợp một cuộc điều tra chung về thương mại ngũ cốc toàn cầu trong khuôn khổ Nhóm Công tác BRICS về Thị trường Thực phẩm.
Nhóm công tác sẽ do ông Diogo Thomson, Chủ tịch Hội đồng Hành chính về Quốc phòng Kinh tế (CADE) của Brazil, và ông Mahmoud Momtaz, Chủ tịch Cơ quan Cạnh tranh Ai Cập (Egyptian Competition Authority – ECA) đồng chủ trì.
Ông Diogo Thomson hoan nghênh sáng kiến này và đề xuất đưa vấn đề cạnh tranh trong thương mại ngũ cốc toàn cầu trở thành chủ đề trọng tâm tại Hội nghị Cạnh tranh Quốc tế BRICS tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil vào năm 2027.
Ông Diogo Thomson cho biết: “Brazil là quốc gia duy nhất đã tiến hành điều tra các nền tảng giao dịch ngũ cốc kỹ thuật số như Covantis. Do đó, tôi hết sức hoan nghênh cuộc điều tra ngành này. Động thái này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tác động của số hóa đối với chuỗi cung ứng ngũ cốc và những rủi ro mà nó có thể tạo ra cho cạnh tranh. Tôi cũng ủng hộ việc sử dụng Trung tâm Cạnh tranh BRICS làm nền tảng phối hợp cho công việc này”.
Ông Mahmoud Momtaz nhận định: “Một trong những phát hiện quan trọng của báo cáo do Trung tâm Cạnh tranh BRICS trình bày là mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu cơ đến thương mại ngũ cốc toàn cầu. Phản ứng hiệu quả nhất là tăng cường tính minh bạch của thị trường. Chúng ta không nên chấp nhận tình trạng nông dân chỉ nhận được một phần nhỏ giá trị mà họ tạo ra, trong khi người tiêu dùng ở Ai Cập phải trả giá quá cao cho bánh mì. Khoản lợi nhuận này tích lũy ở đâu và ai là người hưởng lợi cuối cùng? Đây là những câu hỏi mà cuộc điều tra ngành của chúng ta cần trả lời”,
Ông Mahmoud Momtaz cũng đề xuất nhóm công tác nên phát triển một công cụ giám sát giá chung dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) bao trùm thị trường ngũ cốc BRICS và nhấn mạnh: “Một công cụ như vậy sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho việc phân tích thị trường và trở thành một bổ sung quan trọng cho cuộc điều tra ngành chung”.
Từ phân tích đến khuyến nghị chính sách
Theo ông Hardin Ratshisusu, Phó ủy viên Ủy ban Cạnh tranh Nam Phi, nghiên cứu này nên góp phần vào việc thực hiện sáng kiến Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS được các nhà lãnh đạo BRICS thông qua trong Tuyên bố Kazan (năm 2024) và Tuyên bố Rio de Janeiro (năm 2025).
Ông Hardin Ratshisusu, phát biểu: “Đề xuất thành lập Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS nên trở thành một trong những khuyến nghị quan trọng của cuộc điều tra ngành, như một cơ chế đổi mới để khôi phục cạnh tranh trong thương mại ngũ cốc toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ đơn thuần là xác định các vấn đề thị trường, mà còn là phát triển các khuyến nghị thực tiễn có thể được trình lên các nhà lãnh đạo của các nước chúng ta”.
Ông Alexey Ivanov, Giám đốc Trung tâm Luật và Chính sách Cạnh tranh BRICS chia sẻ: “Các cơ quan cạnh tranh nên đóng vai trò trung tâm trong việc thiết kế khuôn khổ thể chế của sàn giao dịch trong tương lai. Sàn giao dịch ngũ cốc BRICS không nên trở thành một thể chế hình thức khác, mà phải đóng vai trò là một cơ chế thực tiễn để cải thiện cạnh tranh và tính minh bạch của thị trường. Các cơ quan cạnh tranh có vị trí độc đáo để xác định các đặc điểm thể chế sẽ cho phép sàn giao dịch đạt được những mục tiêu này”.
Vai trò quốc tế ngày càng tăng
Ông Frédéric Jenny, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận xét: “Sáng kiến này thể hiện vai trò quốc tế ngày càng tăng của các cơ quan cạnh tranh BRICS. Dự án này minh họa cách các cơ quan cạnh tranh của BRICS đang trở thành động lực thúc đẩy chương trình nghị sự cạnh tranh toàn cầu. Trước đây, họ chủ yếu đi theo sự dẫn dắt của các quốc gia phát triển, nhưng hiện nay điều đó không còn đúng nữa. Trên thế giới có rất ít ví dụ về sự hợp tác chặt chẽ như vậy giữa các cơ quan cạnh tranh. Điều này không chỉ áp dụng cho các nghiên cứu thị trường chung, mà còn cho hợp tác thực thi và vận động chính sách cạnh tranh. Thay vì hành động riêng lẻ, các cơ quan cạnh tranh của BRICS đã tìm ra cả cơ chế và ý chí chính trị để cùng nhau làm việc”,
Nhóm đặc nhiệm giờ đây sẽ bắt đầu xây dựng phương pháp luận và kế hoạch làm việc cho cuộc điều tra chung. Dự kiến các phát hiện sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường cạnh tranh, cải thiện tính minh bạch trong thương mại ngũ cốc toàn cầu và hỗ trợ các sáng kiến BRICS trong tương lai trên thị trường nông nghiệp.
Hashtag: #BRICSCompetition
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.