Các phiến quân Iraq tấn công một đoàn xe an ninh

Các phiến quân Iraq lập một trạm kiểm soát giả gần thị trấn Nukhaib, tấn công một đoàn xe an ninh và sát hại 14 cảnh sát biên giới.
Ngày 5/6, các phiến quân chống đối ở Iraq đã lập một trạm kiểm soát giả gần thị trấn Nukhaib trên tuyến đường cao tốc chính nối nước này với Arập Xêút và tấn công một đoàn xe an ninh, sát hại 14 cảnh sát biên giới Iraq.

Nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết đoàn xe trên gồm 3 xe đang bắt đầu phiên đổi ca ở một số trạm kiểm soát, dừng lại ở trạm kiểm soát giả trên và bị tấn công làm toàn bộ 14 cảnh sát thiệt mạng.

Thị trấn Nukhaib thuộc địa giới tỉnh Anbar song nằm trong phần đất mà tỉnh lân cận Karbala cũng tuyên bố thuộc về mình. Đây là nơi từng xảy ra một vụ tấn công đẫm máu hồi tháng 9/2011 khi 22 người hành hương dòng Shiite bị sát hại, làm dấy lên căng thẳng giữa hai tỉnh Anbar và Karbala. Tỉnh Anbar từ lâu là nơi tập trung nhiều tay súng dòng Sunni, trong đó có cả những phần tử liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Chưa đến mức nghiêm trọng như giai đoạn xung đột sắc tộc 2006-2007 nhưng bạo lực tại Iraq đã gia tăng trong những tháng gần đây với số người thiệt mạng trong tháng 5 (hơn 1.000 người) là cao nhất tính theo tháng kể từ năm 2008.

Trong khi đó, cùng ngày, an ninh tại thủ đô Baghdad đang được thắt chặt tối đa trong bối cảnh hàng chục nghìn người Hồi giáo Shiite hành hương về một thánh địa để thực hiện một nghi lễ kéo dài 2 ngày tưởng nhớ cái chết của Imam Musa Kadhim, nhân vật thứ 7 trong số 12 lãnh tụ Hồi giáo tối cao dòng Shiite.

Ban tổ chức cho biết đã có hàng triệu tín đồ hành hương ghé thăm ngôi mộ của nhân vật này ở Baghdad trong tuần qua. Để bảo đảm an ninh, phần lớn thủ đô đang ở tình trạng ngừng hoạt động, giao thông bị giới hạn chặt chẽ nhằm ngăn chặn các vụ đánh bom xe.

Dịp này năm ngoái, hai vụ đánh bom xe nhằm vào người hành hương dòng Shiite ngay sau nghi lễ trên đã làm 32 người thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq cho biết đến thời điểm này chưa ghi nhận vụ việc nào.

Bạo lực tại Irắc gia tăng từ đầu năm nay sau khi cộng đồng thiểu số người Sunni phát động nhiều cuộc biểu tình phản đối với cáo buộc chính phủ cầm quyền của người Shiite đã thực hiện các chính sách cô lập và phân biệt đối xử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục