Iraq phát hiện mỏ dầu mới có trữ lượng hơn 8,8 tỷ thùng
Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, mỏ dầu mới do Công ty Zhenhua Oil thuộc Tập đoàn Norinco của Trung Quốc phát hiện tại lô Qurnain, tỉnh Najaf gần biên giới với Saudi Arabia.
Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, mỏ dầu mới do Công ty Zhenhua Oil thuộc Tập đoàn Norinco của Trung Quốc phát hiện tại lô Qurnain, tỉnh Najaf gần biên giới với Saudi Arabia.
Các nguồn tin cho biết lệnh phong tỏa đã khiến các tàu chở dầu của Iran gặp khó khăn trong việc vươn khơi ra vùng biển quốc tế, dẫn tới lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tuần gần đây.
Quyết định nâng cao sản lượng khai thác dầu mỏ của 7 thành viên chủ chốt trong OPEC+, tương tự mức tăng 206.000 thùng/ngày trong tháng 4, đã được điều chỉnh sau sự rút lui của UAE.
Hàn Quốc cử đặc phái viên công du Kuwait, Iraq và Bahrain nhằm tăng hợp tác nhiều lĩnh vực trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây biến động thị trường toàn cầu.
Ông al-Zaidi là nhân vật có uy tín với sự nghiệp trải dài trong các lĩnh vực tài chính, học thuật và truyền thông. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quốc gia Holding.
Trên mạng xã hội, giới chức Mỹ ngày 23/4 cho biết đang tìm kiếm thông tin về thủ lĩnh Hashim Finyan Rahim al-Saraji của nhóm KSS, còn được biết đến với tên gọi khác là Abu Alaa al-Walai.
Washington đã đình chỉ chuyến bay chở tiền mặt và đóng băng ngân sách cho các chương trình an ninh tại Iraq sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.
Xung đột không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng khai thác mà còn gây sụt giảm lượng xuất khẩu dầu và kéo theo đó là doanh thu từ xuất khẩu dầu của Iraq.
Kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu qua Kuwait và Saudi Arabia được kỳ vọng giúp các nước Trung Đông giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.
Sản lượng khí thô của Iraq đã giảm từ 1,2 tỷ feet khối tiêu chuẩn/ngày (khoảng 34 triệu mét khối) trước khủng hoảng xuống còn khoảng 400 triệu feet khối/ngày, do sản lượng dầu suy giảm.
Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho ứng cử viên của khối nghị viện lớn nhất tiến hành thành lập chính phủ và đảm nhận chức Thủ tướng.
Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.
Các quốc gia từ châu Á đến châu Âu đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ cam kết và thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững.
Iraq vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong những tháng mùa hè, nhu cầu điện thường đạt từ 50.000-55.000 megawatt, trong khi sản lượng hiện tại dao động khoảng 27.000-28.000 megawatt.
Xung đột tại Trung Đông khiến nhiều không phận đóng cửa, làm gián đoạn mạng lưới bay quốc tế, buộc các hãng hàng không điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh thị phần và đối mặt áp lực chi phí gia tăng.
Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh Iran và các lực lượng đồng minh đã từng tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào công dân Mỹ và các mục tiêu liên quan đến Mỹ trên khắp Iraq, trong đó có cả khu vực Kurdistan.
Iraq đã tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 11/2025. Theo Hiến pháp nước này, Quốc hội phải bầu ra Tổng thống với đa số 2/3 số phiếu trong vòng 30 ngày kể từ phiên họp đầu tiên.
Tại Iraq, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận một căn cứ không quân trong khu phức hợp sân bay Baghdad đã bị tấn công bằng tên lửa Grad 122mm phóng từ ngoại ô thủ đô vào rạng sáng cùng ngày.
Saudi Arabia, UAE, Qatar cùng một số nước Arab tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả các cuộc tấn công của Iran, kêu gọi chấm dứt ngay hành động quân sự khi xung đột lan rộng và đe dọa an ninh tại Vùng Vịnh.
Iraq duy trì quan hệ cân bằng để không bị "lôi kéo vào các khu vực xung đột", đồng thời lên án cuộc tấn công nhắm vào PMF và mô tả đây là hành vi "vi phạm trắng trợn" chủ quyền quốc gia.
Thủ tướng Iraq cho biết nước này sẽ thúc đẩy rút sớm lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu, coi đây là bước cần thiết để giảm căng thẳng với các nhóm vũ trang và tăng quyền kiểm soát an ninh quốc gia.
Các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái, kéo dài đến rạng sáng 22/3. Trong số này, một số tên lửa đã rơi gần trung tâm ngoại giao và hậu cần của Mỹ.
Việc khôi phục này được thực hiện sau một giai đoạn gián đoạn gây thách thức lớn cho ngành dầu khí, dựa trên thỏa thuận đạt được với Khu tự trị Kurdistan–nơi có đường ống chạy qua để tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nằm trong Vùng Xanh thủ đô Baghdad đã bị tấn công; một số cơ sở bên trong khuôn viên Đại sứ quán bốc cháy sau nhiều đợt tấn công liên tiếp từ tối 16/3 đến đầu giờ sáng 17/3.
Giá dầu thế giới giảm gần 3% khi lo ngại gián đoạn nguồn cung tạm lắng, sau khi lưu lượng tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz có dấu hiệu phục hồi và các nước sản xuất tính đến phương án tăng xuất khẩu.
Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, một tên lửa đã đánh trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, phá hủy một phần hệ thống phòng không tại khu phức hợp này.
Quân đội Mỹ cho biết 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay tiếp dầu KC-135 rơi ở miền Tây Iraq, đồng thời khẳng định sự cố không liên quan đến hỏa lực của đối phương ở Trung Đông.
Theo giới phân tích, cú sốc nguồn cung do căng thẳng Trung Đông quá lớn khiến biện pháp giải phóng dự trữ của IEA không còn phát huy vai trò “bình chữa cháy” như trong các cuộc khủng hoảng trước đây.
Các vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại thủ đô Tehran khi Israel tăng cường không kích, trong khi Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV, làm gia tăng lo ngại xung đột lan sang nhiều quốc gia trong khu vực.
Đây ít nhất là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị rơi trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau khi 3 chiến đấu cơ F-15E bị hỏa lực của đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.
Iraq, Kuwait và Saudi Arabia phải cắt giảm sản lượng dầu sau khi Eo biển Hormuz gần như đóng cửa, tương đương khoảng 6% tổng mức tiêu thụ toàn cầu, mức cắt giảm có thể còn tăng thêm.
Hai nhà lãnh đạo Iraq và Saudi Arabia điện đàm, nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực phối hợp nhằm chấm dứt xung đột, thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.
Chính quyền Iraq đang gấp rút thúc đẩy kế hoạch nối lại tuyến xuất khẩu dầu thô Kirkuk từ miền Bắc nước này qua một cảng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm thiểu thiệt hại về doanh thu.
Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Saheb Bazoun, cho biết xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng sản xuất và xuất khẩu dầu, khiến nhiều lô dầu bị mắc kẹt trên biển.
Xung đột tại Trung Đông làm giá dầu, khí đốt tăng mạnh, gây gián đoạn vận tải tại nhiều tuyến hàng hải quan trọng và ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.