Liên minh OPEC+ quyết định kéo dài việc tạm dừng tăng sản lượng dầu tự nguyện của 8 quốc gia thành viên chủ chốt đến hết quý 1/2026 trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu suy yếu theo mùa.
Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tới và sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường.
Cho đến nay, cuộc khủng hoảng Gaza hầu như không tạo được bất kỳ biến động lâu dài nào về giá dầu mỏ, bất chấp những lo ngại lan rộng về một kịch bản ngược lại.
Các chuyên gia nhận định sự phân mảnh trên thị trường dầu sẽ không kéo dài, nhưng nó đang khiến các nước phụ thuộc vào dầu nhập khẩu như Ấn Độ, Hàn Quốc khó khăn hơn trong việc đa dạng hóa nguồn cung.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh chiếm 40% sản lượng dầu thế giới, các nước dẫn đầu là Saudi Arabia và Nga - sản xuất lần lượt khoảng 9 triệu và 9,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.
OPEC đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay từ 2,35 triệu thùng/ngày lên 2,44 triệu thùng/ngày, chủ yếu là do nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc trong quý 2.
Nếu hàng rào thuế quan được xóa bỏ nhưng doanh nghiệp của chúng ta không nắm rõ được thị hiếu và các quy định tiêu chuẩn khác để đáp ứng được yêu cầu của thị trường nhập khẩu thì khó khăn vẫn còn đó.
Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho hay nước này sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm một triệu thùng/ngày vào tháng 7/2023, và động thái này có thể được gia hạn nếu cần.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung xuống còn 40,46 triệu thùng/ngày "bắt đầu từ ngày 1/1/2024 cho đến ngày 31/12/2024.”
Khoảng 450.000 thùng dầu đã bị mắc kẹt ở Khu vực người Kurd của Iraq hồi cuối tháng 3/2023 sau khi Phòng Thương mại Quốc tế ra phán quyết về vụ kiện kéo dài chống lại hoạt động xuất khẩu dầu của KRG.
Cuộc thảo luận Nga-Saudi Arabia diễn ra sau khi đầu tháng này, OPEC+ bất ngờ thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,16 triệu thùng/ngày để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới.
Trong các quốc gia OPEC+ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ, Nga cho biết sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu khí thêm 500.000 thùng/ngày từ mức sản xuất trung bình vào tháng Hai cho tới cuối năm 2023.
Nhà máy lọc dầu Karbala do hãng Hyundai của Hàn Quốc xây dựng và có thể sản xuất 9 triệu lít nhiên liệu mỗi ngày, tương đương hơn một nửa lượng nhiên liệu nhập khẩu 15 triệu lít/ngày của Iraq.
Phiên 28/3, giá dầu Brent giao kỳ hạn kết thúc ở mức 78,65 USD/thùng với mức tăng 0,7%, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 0,5% và chốt phiên ở mức 73,20 USD/thùng.
Tổng cộng 100,7 triệu thùng đã được xuất khẩu từ các mỏ dầu ở miền Trung và miền Nam Iraq qua cảng Basra, trong khi hơn 2 triệu thùng từ tỉnh Kirkuk ở phía Bắc thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cho rằng giá dầu hiện nay chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà sản xuất và ông hy vọng sẽ trở lại mức ổn định trong những tháng tới.
Người đứng đầu IEA , ông Fatih Birol cho biết ông trông đợi "những bước đi cần thiết" của OPEC+ để làm dịu thị trường dầu mỏ toàn cầu và giúp hạ giá dầu xuống mức hợp lý.
Xuất khẩu dầu thô của Iraq trong tháng Chín dự kiến đạt 3,4 triệu thùng/ngày và việc Iraq ít phải huy động dầu thô để tổng hợp điện năng sẽ góp phần đẩy mạnh xuất khẩu dầu.
Báo cáo của Fitch cho hay Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu thô, khí ngưng tụ và khí đốt tự nhiên thêm 2,24 triệu thùng/ngày từ năm 2021 đến năm 2030.
Khoảng 83,69 triệu thùng đã được xuất khẩu từ các mỏ dầu miền trung và miền nam của Iraq qua Cảng Basra, trong khi khoảng 3,07 triệu thùng từ tỉnh Kirkuk ở phía bắc qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
Iraq thúc giục mở một cuộc họp khẩn giữa OPEC và các thành viên ngoài OPEC bao gồm Nga (còn gọi là nhóm OPEC+) để thảo luận về các biện pháp nhanh chóng nhằm giúp cân bằng thị trường dầu mỏ.
Giá dầu WTI tại Mỹ tăng tới 4,53% lên 65,54 USD/thùng sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani.
Xuất khẩu dầu thô trong tháng 12 vừa qua của Iraq đạt 106,265 triệu thùng, tương đương mức trung bình 3,4 triệu thùng/ngày nhưng thấp hơn so với mức trung bình 3,5 triệu thùng/ngày của tháng 11.
Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC, cam kết giảm sản lượng 175.000 thùng/ngày vào tháng 10 tới, trong khi Nigeria cam kết cắt giảm 57.000 thùng/ngày.
Sản lượng dầu mỏ của Iraq trong thập kỷ tới có thể tăng ở mức ấn tượng là 1,3 triệu thùng/ngày lên tổng cộng 5,9 triệu thùng/ngày, giúp đưa nước này trở thành nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer Ghadhban nhận định nếu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không cắt giảm sản lượng, giá dầu có thể đạt mức 45-50 USD/thùng.
Xuất khẩu dầu thô trong tháng 8/2018 của Iraq đã đạt gần 112 triệu thùng, mức cao nhất kể tử đầu năm 2018 đến nay, mang về nguồn thu 7,7 tỷ USD cho nền kinh tế đang gặp khó khăn này.
Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir Hossein Zamaninia cho biết hoạt động xuất khẩu bắt đầu, với sản lượng khoảng 7 triệu m3/ngày và có thể đạt mức 35 triệu m3/ngày.
Các nước sản xuất dầu mỏ sẽ phải tiếp tục đánh giá diễn biến thị trường cho đến tháng Năm tới, khi các bộ trưởng OPEC nhóm họp tại Áo để quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không.