Iraq giảm xuất khẩu dầu để tuân thủ thỏa thuận của OPEC+

Iraq đặt mục tiêu giảm xuất khẩu dầu xuống mức 2,8 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Sáu và nước này đã đạt mục tiêu theo cam kết của OPEC+.
Iraq giảm xuất khẩu dầu để tuân thủ thỏa thuận của OPEC+ ảnh 1Cơ sở khai thác khí đốt tự nhiên Bin Omar của Công ty dầu khí Basra ở cảng miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Dầu khí Iraq ngày 1/7 công bố số liệu cho thấy xuất khẩu dầu của nước này tiếp tục giảm trong tháng 6/2020 giữa bối cảnh nước này nỗ lực tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Mặc dù vậy, nguồn thu từ dầu của nước này vẫn tăng nhờ sự phục hồi của giá dầu.

Phát biểu với hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Assem Jihad cho biết xuất khẩu dầu của nước này giảm cho thấy cam kết của Iraq trong việc tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của OPEC và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+.

[Ngành dầu mỏ đối mặt với tình trạng sụt giảm đầu tư chưa từng thấy]

Iraq đặt mục tiêu giảm xuất khẩu dầu xuống mức 2,8 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6/2020 và nước này đã đạt mục tiêu.

Bộ trưởng Jihad cho biết trong tháng Sáu, Iraq đã đối mặt nhiều sức ép liên quan đến mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của nước này, hiện ở mức 46%.

Tuy nhiên, Iraq hy vọng có thể tăng con số này lên mức cao hơn trong tháng Bảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục