Cựu Tổng thống Iraq Barham Salih được đề cử làm lãnh đạo UNHCR

Nếu trở thành người đứng đầu UNHCR, ông Salih sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khi số lượng người di cư toàn cầu cao kỷ lục, gấp đôi so với thời điểm ông Grandi bắt đầu nhiệm kỳ hồi năm 2016.

Cựu Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, được chọn làm người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, được chọn làm người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Tổng thống Iraq, ông Barham Salih, đã được chọn làm người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), phá vỡ truyền thống bổ nhiệm vị trí này từ các quốc gia tài trợ chính.

Thông tin này được nêu trong bức thư do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ký và đề ngày 11/12. Theo đó, nếu được Ủy ban điều hành của UNHCR phê duyệt, ông Salih sẽ lãnh đạo cơ quan này trong nhiệm kỳ 5 năm, thay cho người tiền nhiệm Filippo Grandi, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Nếu chính thức trở thành người đứng đầu UNHCR, ông Salih sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, khi số lượng người di cư toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, gấp đôi so với thời điểm ông Grandi bắt đầu nhiệm kỳ hồi năm 2016.

Trong khi đó, nguồn tài trợ đã giảm trong năm nay, do các nhà tài trợ chính như Mỹ, cắt giảm khoản đóng góp và các nhà tài trợ phương Tây khác tập trung đầu tư vào quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Hình ảnh trích từ video, cho thấy một máy bay không người lái trên biển của Ukraine đang tấn công tàu Dashan, một tàu chở dầu thuộc Hạm đội Bóng đêm của Nga, trên Biển Đen ngày 10/12. (Nguồn: Reuters)

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.