Ngày 27/10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết nước này đang tiến hành đàm phán về mức hạn ngạch của OPEC nằm trong khả năng khai thác 5,5 triệu thùng dầu/ngày.
Iraq - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC - đã đệ trình các kế hoạch khai thác hồi tháng 4 vừa qua về việc cắt giảm hơn nữa sản lượng dầu để bù trừ cho phần khai thác vượt quá hạn ngạch trước đó.
Theo lời của Bộ trưởng Abdel-Ghani, Iraq vẫn cam kết với mức hạn ngạch hiện tại của OPEC là chỉ khai thác 4,4 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn năng lực thực tế, và hiện đang xuất khẩu 3,6 triệu thùng/ngày.
Cũng theo lời Bộ trưởng Abdel-Ghani, vụ cháy mỏ dầu Zubair ở miền Nam nước này hôm 26/10 vừa qua không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq.
Lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Kurdistan ở miền Bắc hiện đạt 195.000 thùng/ngày, đôi khi lên 200.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, đường ống dẫn dầu Kirkuk tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được khôi phục từ cuối tháng 9 vừa qua sau hơn 2 năm rưỡi bị gián đoạn và đã lần đầu tiên xuất khẩu dầu trở lại vào tháng trước./.
OPEC: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng 23% vào năm 2050
Theo báo cáo của OPEC, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến tăng 23% lên 378 triệu thùng/ngày vào năm 2050, do dân số và phát triển kinh tế.