Các sàn chứng khoán lấy lại không khí lạc quan

Quyết định lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất xuống còn khoảng từ 0% đến 0,25% cùng cam kết hỗ trợ nhiều hơn để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn đã thổi luồng sinh khí mới vào Phố Wall trong ngày 16/12.

Quyết định lịch sử của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất xuống còn khoảng từ 0% đến 0,25% cùng cam kết hỗ trợ nhiều hơn để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn đã thổi luồng sinh khí mới vào Phố Wall trong ngày 16/12.

Kết thúc phiên 16/12 tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng tới 360 điểm, tương đương 4,2% lên 8.924,14 điểm. Theo sau Dow Jones, hai chỉ số chứng khoán chủ chốt khác là Nasdaq và S&P 500 cũng tăng hơn 5% để đóng cửa ở các mức tương ứng 1.589,89 điểm và 913,18 điểm.

Đây là lần đầu tiên FED giảm lãi suất xuống dưới 1% và là lần giảm lãi suất thứ 10 trong 15 tháng qua. Trong tuyên bố đưa ra chiều 16/12, FED cho biết sẽ áp dụng tất cả công cụ có thể để kích thích tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cùng với cắt giảm lãi suất, FED có thể sẽ mở rộng kế hoạch mua một số lượng lớn các khoản nợ mà các cơ quan thế chấp của chính phủ phát hành hoặc bảo lãnh và sẽ mua lại trái phiếu dài hạn.

Tuyên bố của FED đã phần nào lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư rằng FED sẽ làm những gì cần thiết để giúp chấm dứt đợt suy thoái dài nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Nhờ đó họ vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu, bất chấp có thêm hai bằng chứng mới cho thấy kinh tế Mỹ ngày càng có chiều hướng đi xuống.

Theo chân Phố Wall, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng giá cùng phiên. Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,7% lên 4.309,08 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris ghi thêm 2,07% lên 3.251,66 điểm.

Tâm lý lạc quan từ Phố Wall và châu Âu đêm trước đã lan sang châu Á và tạo ra đợt tăng giá mới trên hầu khắp các sàn giao dịch khu vực này trong ngày 17/12. Mở đầu là Tokyo, nơi mà giới đầu tư tỏ ra hào hứng với quyết định hạ lãi suất của FED, với chỉ số Nikkei 225 tăng 44,50 điểm lên 8.612,52 điểm.

Tại Seoul, chỉ số Kospi tăng 8,19 điểm lên 1.169,75 điểm. Sang sàn Đài Bắc chỉ số Weighted ghi được 31,13 điểm và đóng cửa ở mức 4.648,02 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục