Bộ Nội vụ tập trung ban hành văn bản hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chọn 34 cán bộ đi hỗ trợ các địa phương.
Chiều 1/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương.
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đã điều chỉnh các trợ cấp gắn với mức lương cơ sở theo hướng quy định bằng số tiền cụ thể thay vì tính dựa theo mức lương cơ sở như quy định hiện hành.
Trưởng ban Tổ chức TW đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo, đánh giá toàn bộ các vấn đề, mô hình tinh giản biên chế, sắp xếp lại hoạt động để xem xét, nhìn nhận vấn đề phù hợp thực tế.
Ngày 8/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đây là ngày làm việc đầu tiên của đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội.
Ngày làm việc thứ 2, Trung ương thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, về cải cách tiền lương, về phòng chống dịch và về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Phó Trưởng ban gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ba đề án Trung ương xem xét, thảo luận liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội có mối quan hệ chặt chẽ, cần thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ.
Một trong ba Đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII tập trung thảo luận, xem xét, quyết định là cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, người lao động...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần thiết kế chế độ bảo hiểm xã hội đa tầng, tuân thủ các nguyên tắc đóng-hưởng, chia sẻ rủi ro và bảo đảm bền vững Quỹ bảo hiểm xã hội.
Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam Chang Hee Lee khuyến nghị Việt Nam nên thiết lập lương cơ bản theo cấp bậc và phụ cấp nên ở dạng con số tuyệt đối chứ không phải là nhân hệ số.