Bản dự thảo cải cách dài 28 trang bao gồm đề xuất giới hạn Thủ tướng chỉ được tại nhiệm 2 nhiệm kỳ, mở rộng quyền hạn của Tổng thống, tăng cường cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực.
Lễ dâng hương tưởng niệm Thánh Nguyên Hoàng đế Hồ Quý Ly và kỷ niệm 623 năm vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao là một trong những hoạt động bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Thành nhà Hồ.
Hãng Thông tấn Nhà nước Kuwait cho biết Thủ tướng Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, con trai của Tiểu vương Nawaf quá cố, đã gửi đơn từ chức lên tân Tiểu vương Meshal.
Người phát ngôn của Chính phủ Sudan xác nhận vụ đảo chính bất thành trong sáng 21/9 có những người ủng hộ chính quyền của cựu Tổng thống Sudan bị lật đổ Omar al-Bashir.
Đề xuất cải cách chính trị của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob được cho là nhằm giành được sự ủng hộ từ phe đối lập và được đưa ra ngay trước thềm phiên họp quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày 13/9 tới.
Thủ tướng Iraq cam kết tiến hành điều tra về thương vong liên quan các cuộc biểu tình trên đường phố trong thời gian qua đồng thời khẳng định sẽ công bố những cải cách bầu cử mới trong "vài ngày tới."
Ngày 14/10, ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ tấn công do các phần tử có vũ trang thực hiện nhằm vào Obno, một ngôi làng nhỏ ở vùng Đông Bắc Ethiopia.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara luôn hy vọng trở thành thành viên đầy đủ của EU, tuy nhiên hiện nước này đang phải đối mặt với "nhiều trở ngại chính trị" từ EU.
Ngày 4/8, hưởng ứng lời kêu gọi của giáo sỹ có ảnh hưởng của Iraq Muqtada Al-Sadr, hàng nghìn dân xuống đường biểu tình yêu cầu sửa đổi luật bầu cử mới mà quốc hội Iraq sắp thông qua.
Cựu Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đã vượt qua 2 ứng cử viên còn lại để trở thành Trưởng Đặc khu Hành chính mới và là người phụ nữ đầu tiên đắc cử chức vụ này.
Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc tuyên bố kế hoạch của Nga về cải cách chính trị ở Syria sẽ không phải là nội dung trọng tâm của cuộc đàm phán sắp tới tại Vienna.
Những người biểu tình có kế hoạch tổ chức tuần hành tại Hong Kong vào ngày 28/9, một năm kể từ khi bắt đầu cuộc biểu tình của những người ủng hộ phong trào dân chủ.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin đã tổ chức cuộc họp lần đầu tiên của Ủy ban Tham vấn chung (JCC) giữa hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.
Sau khi trình báo cáo về tình cảm người dân thì chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) sẽ khởi động tư vấn vòng hai về phương án cải cách chính trị.
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã bác bỏ đề nghị đòi tổ chức một vòng đàm phán khác về việc cải cách chính trị trong tương lai của vùng lãnh thổ này.