IMF cảnh báo mức nợ công toàn cầu có thể tăng lên 123% GDP vào cuối thập kỷ này, đe dọa kích hoạt “vòng xoáy tài chính nguy hiểm” nếu các nước không sớm kiểm soát thâm hụt ngân sách.
Chuyên gia HSBC đánh giá Việt Nam đã được nâng hạng thị trường chứng khoán, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn lớn và nâng cao vị thế quốc tế trong thập kỷ tới.
EU kêu gọi nâng cấp năng lực, minh bạch dữ liệu và loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch tại các ngân hàng phát triển đa phương, tăng cường đầu tư tư nhân và hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.
Kuwait, một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã chứng kiến những tranh cãi kéo dài giữa chính phủ và quốc hội được bầu ra, gây cản trở cải cách tài chính.
Chính trường Kuwait bị lung lay bởi các mâu thuẫn kéo dài nhiều thập kỷ giữa các nhà lập pháp và chính phủ, trong đó các nghị viện và nội các từng nhiều lần bị giải tán.
Trung Quốc cam kết duy trì hỗ trợ cho nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp tư nhân.
Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế cam kết thực hiện những bước đi tổng thể nhằm giảm các nguy cơ và tăng khả năng phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chững lại.
Ngày 15/1, Quốc hội Hy Lạp đã quyết định thông qua một dự luật về cải cách tài chính, năng lượng và lao động để đổi lấy những khoản cứu trợ mới theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế.
Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 19/11 quyết định mời 2 đảng nhỏ là Liên minh tự do và Đảng Bảo thủ tham gia Chính phủ trước khi diễn ra các cuộc thương lượng về cải cách.
Trung Quốc hiện đang gặp phải một vấn đề quản lý khá nhức nhối, đó là sự “chồng lấn” giữa trách nhiệm về tài chính của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.
IMF cho biết khoản tín dụng đầu tiên trị giá 634 triệu USD, sẽ sớm được giải ngân cho Iraq, quốc gia đang rất cần nguồn tài chính để ổn định cán cân thanh toán và đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ.
Tuyên bố cải cách của Giáo hoàng được đưa ra đầu tiên kể từ sau khi nổ ra vụ bê bối Vatileaks 2, ám chỉ việc các tài liệu tối mật của Vatican về sai phạm và lãng phí trong quản lý tài chính.
Chính quyền Cairo sẽ khởi động dự án thủ đô hành chính mới đầy tham vọng với chi phí lên tới 45 tỷ USD và dự án thành phố biển miền Bắc tại một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.
Ngân hàng Thế giới (WB) hối thúc Trung Quốc đẩy nhanh cải cách lĩnh vực tài chính do nhà nước kiểm soát và cảnh báo sự thất bại trong việc giải quyết vấn đề này.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ sẽ đạt 5,6% trong năm nay và 6,4% trong năm 2015.