Hà Nội quyết liệt thực hiện tiết kiệm, phấn đấu GRDP tăng trên 11% năm 2026
Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt khoảng 546.930 tỷ đồng.
Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt khoảng 546.930 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sau 4 tháng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, đồng thời Chính phủ đang xây dựng lộ trình cải cách tiền lương hợp lý.
Kết quả biểu quyết 436 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 91,21%, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2025, thể hiện sự thống nhất trong việc ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước.
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa được nhận lương tháng 3/2025 và tháng 4/2025 sau sắp xếp, sáp nhập các cơ quan sẽ được khắc phục trong thời gian ngắn sắp tới.
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng những lần điều chỉnh tiếp theo.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý thị trường vàng; thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi.
Các quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỷ đồng (Hoàng Mai 1.600 tỷ đồng và Gia Lâm 500 tỷ đồng) từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư xây dựng cơ bản.
Trước việc tăng lương cũng như mức thu nhập bình quân của người lao động tăng nhẹ, câu chuyện khiến nhiều người lo ngại là giá cả các loại hàng hóa tăng lên, thậm chí tăng trước mỗi kỳ tăng lương.
Sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai...
Theo các đại biểu Quốc hội, bài toán đặt ra hiện nay với Chính phủ là phải có giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô để kiểm soát giá cả, ngăn hiện tượng lợi dụng tăng lương để tăng giá bất thường.
Thứ Ba, ngày 25/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 24 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Chính phủ kiến nghị điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024; tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội...
Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở theo lộ trình hằng năm là nỗ lực của Chính phủ nhằm đạt mục tiêu lương sẽ là thu nhập chính, đảm bảo đời sống của người hưởng lương.
Theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu tăng lương, phải bám sát Nghị quyết 27 để nghiên cứu phương án phù hợp nhất, để tất cả các đối tượng liên quan đến chính sách tiền lương phải được tăng lương.
Đánh giá áp lực lạm phát vẫn rất lớn, nhất là khi cải cách tiền lương triển khai từ ngày 1/7, đại biểu Quốc hội muốn biết Chính phủ sẽ điều hành giá thế nào để đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Trong phiên làm việc xung quanh dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) diễn ra hôm nay, nghị trường "nóng" với hàng loạt ý kiến về quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tuổi hưu sớm.
Trước báo cáo của Ủy ban kinh tế về các chỉ số phát triển chậm hơn cùng kỳ, nổi bật là tỷ giá, lạm phát, thị trường vàng... đại biểu kỳ vọng sớm có quyết sách nhằm ổn định tình hình.
Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho hay việc xây dựng đề án vị trí việc làm được các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian vừa qua.
Bộ Tài chính ước tính mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... sẽ có tổng kinh phí chi trả là 17.276 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).