Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh việc mở lại các chuyến bay trực tiếp, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước sau 5 năm gián đoạn do dịch COVID-19.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hy vọng Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục nỗ lực tăng cường tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác, quản lý bất đồng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định quan hệ song phương.
Tổng thống Syria cho biết 2 bên đều thể hiện những dấu hiệu tích cực trong việc hàn gắn quan hệ, song thừa nhận chưa thấy kết quả cụ thể vì chưa đạt được sự thống nhất về “ý chí chính trị."
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, bà Kim Yo-jong, cho biết Bình Nhưỡng sẽ áp dụng cách tiếp cận “chờ và xem” đối với những ý định của Thủ tướng Nhật Bản Kishida.
Thủ tướng Australia cho biết “Chúng tôi hoan nghênh việc Trung Quốc đồng ý nhanh chóng xem xét lại thuế quan của mình,” đồng thời cho biết thêm quá trình này dự kiến kéo dài 5 tháng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng mối quan hệ ấm lên giữa Hàn Quốc-Nhật Bản đã tạo thêm động lực mới cho những nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác an ninh của Mỹ với các đồng minh chủ chốt ở châu Á.
Tổng thống UAE Mohammad bin Zayed Al-Nahyan đã đón nhà lãnh đạo Syria cùng phu nhân tại sân bay ở Abu Dhabi, lễ đón chính thức được tổ chức tại cung điện quốc gia Qasr Al Watan.
Nhật Bản sẽ quyết định xem có nới lỏng các hạn chế vận chuyển vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc mà nước này đã áp đặt vào năm 2019 liên quan đến tranh chấp về lao động cưỡng bức thời chiến.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia cho biết trong cuộc hội đàm ngày 8/7 với người đồng cấp Trung Quốc, hai bên "đã trao đổi thẳng thắn và lắng nghe cẩn thận các ưu tiên và mối quan tâm của nhau."
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel có thể hợp tác để vận chuyển khí đốt của Israel sang châu Âu, làm hồi sinh một ý tưởng đã được thảo luận lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, tình hình hiện nay giữa Nga và EU đang vượt qua thời điểm khó khăn, còn quan hệ Nga-NATO vẫn trong giai đoạn "khủng hoảng kéo dài."
Trung Quốc đã chủ động sắp đặt việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Nhật Bản dường như cũng cảm nhận được mong muốn cải thiện quan hệ hợp tác song phương từ phía Trung Quốc.
Triều Tiên hối thúc Nhật Bản thay đổi chính sách chống Triều Tiên, coi đây như điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ sau khi Tokyo bày tỏ ý định tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới Tokyo để tham dự hội nghị cấp cao lần đầu tiên với Nhật Bản và Hàn Quốc - dấu hiệu rõ ràng nhất trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa 3 nước láng giềng.
Sau chuyến thăm Cuba 3 ngày, Thống đốc bang Colorado của Mỹ nhận định "Cuba dường như đang háo hức xây dựng quan hệ với Tổng thống Trump và đưa quan hệ ấy mang tính xây dựng."
Ngày 19/12 tại Brussels, các đại sứ của Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gặp nhau trong nỗ lực mới nhằm cải thiện quan hệ, vốn rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.