Thông tin về nicotine bị diễn dịch sai lệch có thể khiến người hút thuốc lựa chọn tiếp tục hút thuốc lá đốt cháy truyền thống thay vì sử dụng các sản phẩm trong các biện pháp cai thuốc.
Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Trần Khánh Toàn, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết theo ước tính, có thể tiết kiệm 1,17 tỷ USD chi phí điều trị các bệnh liên quan thuốc lá, tương đương 1% GDP của Việt Nam.
Trong cuộc chiến chống thuốc lá, nhiều quốc gia sắp đạt được mục tiêu “không khói thuốc” với tỷ lệ hút thuốc lá điếu dưới 5%, trong đó Thụy Điển có thể sẽ cán đích đầu tiên.
Một trong những lo ngại mà cơ quan y tế đặt ra đối với việc cho phép các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới được kinh doanh chính là nguy cơ tạo ra gánh nặng thứ hai cho ngành y tế.
Nicotine là chất gây nghiện nên có nhiều ý kiến về tính nguy hại, nhưng nó cũng là thành phần chính ứng dụng điều trị bệnh về thần kinh như Parkinson, Alzheimer và các liệu pháp giảm tác hại thuốc lá.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 4 trong 5 người hút thuốc là thuộc các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam, nhưng tỷ lệ bỏ thuốc lá lại rất khiêm tốn.
Giải pháp “nicotine không khói," ngoài được ứng dụng trong các liệu pháp thay thế nicotine, còn được ứng dụng sản xuất những sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử...
Theo kết quả nghiên cứu, các hợp chất liên quan đến thuốc lá thẩm thấu qua máu vào ruột, làm thay đổi thành phần vi khuẩn trong ruột và quá trình trao đổi chất của những chuột tham gia thí nghiệm.
Tuy hiểu rất rõ nguy cơ của khói thuốc lá đối với sức khỏe bản thân lẫn người xung quanh nhưng có đến khoảng 90% người hút thuốc lá gặp thất bại khi nỗ lực cai bỏ thuốc lá.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh, hơn 51,9% số người tham gia dự án hồi năm 2018 đã bỏ thuốc lá thành công, cao hơn khoảng 10 lần so với số người tự cai thuốc.
Trong môi trường có khói thuốc lá, một số chủng vi khuẩn đã phát triển đột biến DNA làm tăng sức đề kháng với kháng sinh và trở nên "hung dữ và cứng đầu hơn."
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới với gần một nửa nam giới trong độ tuổi trưởng thành hút thuốc lá.
Trong cuộc vận động nói không với thuốc lá năm nay, rất nhiều nghệ sỹ đã tham gia nhiệt tình nhằm vận động mọi người dân xây dựng một môi trường không khói thuốc.