Khi dịch COVID-19 tái bùng phát, người trên 65 tuổi, cùng các bệnh nhân mắc tiểu đường, béo phì và các bệnh lý nền khác cần chú trọng bảo vệ sức khỏe, vì đây là nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng.
Uống nhiều nước không chỉ giúp kích thích tiết mồ hôi và tăng tần suất đi tiểu mà còn góp phần điều hòa nhiệt độ cơ thể, tạo điều kiện để virus gây bệnh cảm cúm được loại bỏ nhanh chóng.
Cảm cúm và cảm lạnh có nhiều biểu hiện tương tự nhau, song cảm cúm dễ gây biến chứng nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan, do đó cần phân biệt rõ hai loại bệnh này để có biện pháp điều trị tích cực.
Các nhà nghiên cứu cho rằng do hệ miễn dịch đã suy giảm, người cao tuổi khi mắc cúm dễ gặp những biến chứng hô hấp, trong đó phổ biến là viêm phổi, viêm cơ tim.
Khi giao mùa, phổi rất dễ bị ảnh hưởng và nêu không điều trị sớm và đúng cách, bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng tấn công sâu hơn vào phế nang, phế quản phổi gây nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong.
Việc hỗ trợ tăng sức đề kháng cho trẻ khi trời mưa nắng thất thường rất quan trọng, sẽ giúp cơ thể trẻ có khả năng chống lại tác nhân gây bệnh, hạn chế nguy cơ mắc bệnh và giảm biến chứng.
Nhà virus học hàng đầu của Thái Lan cho biết biến thể Clade 1b là mối lo ngại nghiêm trọng và cần được theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của biến thể này tới Thái Lan.
Nếu bệnh nhân bị cảm cúm có kèm theo triệu chứng ho nhiều, các cơn ho gây đau rát cổ họng, khó chịu, bác sỹ có thể sẽ chỉ định cho bệnh nhân dùng thêm thuốc trị ho.
Trước những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết giao mùa, việc trang bị những kiến thức phòng bệnh đúng cách là điều cần thiết với mỗi cá nhân cũng như cộng đồng.
Số ca mắc COVID-19 gia tăng trong những ngày qua khiến thị trường cung ứng các sản phẩm kit test COVID-19 sôi động, sức mua các loại thuốc điều trị cảm cúm, tăng cường sức đề kháng... cũng tăng nhanh.
Thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể dễ mắc các bệnh như cảm cúm, viêm phế quản, viêm đường hô hấp. Bởi vậy, nhu cầu tăng cường sức khoẻ là mối quan tâm hàng đầu của người dân trong thời gian này.
Theo số liệu do Sở Y tế SA công bố ngày 1/6, số ca mắc cúm được xác nhận tại bang Nam Australiatăng từ 673 ca lên 1.868 ca trong 7 ngày qua; số nhân viên nghỉ ốm trong nửa đầu tháng 5 đã tăng tới 50%.
Theo FDA, mọi cá nhân có thể tự mua bộ kít xét nghiệm COVID-19, cảm cúm tại nhà, tự lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để lấy kết quả xét nghiệm mà không cần tư vấn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Có thể thấy rằng, cảm lạnh hay cảm cúm rất giống với triệu chứng của COVID-19. Mặc dù các triệu chứng gần giống nhau nhưng không nên lầm tưởng đây là nhiễm COVID-19, mà phải xem xét yếu tố dịch tễ.
Ở thời điểm hiện tại, cam bù được bán với giá từ 35.000-40.000 đồng/1kg, tuy nhiên đến thời điểm cận Tết, giá cam có thể lên đến từ 50.000-60.000 đồng/kg.
Sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra với những triệu chứng ban đầu không mấy khác biệt với bệnh cảm cúm khiến nhiều người dễ nhầm lẫn.
nCoV không lây truyền qua đường không khí mà lây qua đường giọt bắn hoặc tiếp xúc, tức tay chúng ta chạm phải đồ vật nước miếng người bệnh văng ra, rồi vô tình đưa vào miệng.