Chiếc mặt nạ thông minh được trang bị một camera hồng ngoại, nhờ đó các nhân viên cứu hỏa dễ dàng tìm đường và xác định vị trí những người đang chờ được giải cứu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Hệ thống giám sát người lái, Quan sát toàn cảnh 360 độ và Cơ chế tự lái đạt mức độ 2+ là những sản phẩm, dịch vụ của VinAI có giá trị ứng dụng, thương mại hóa cao.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát minh thành công một vật liệu có khả năng "che giấu" sự tồn tại của một vật nóng trước các máy camera hồng ngoại cảm biến nhiệt.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 24/10 đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng phân định những kẻ khủng bố với phe đối lập ôn hòa ở Syria.
Nga tuyên bố các hành động của NATO, trong đó có quyết định của Mỹ bố trí thêm tại châu Âu một lữ đoàn thiết giáp, đã làm tình hình an ninh trong khu vực đi theo chiều hướng xấu.
Ngày 31/3, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đã đạt tiến triển trong việc cắt giảm kho urani làm giàu ở cấp độ cao và sẽ giải mật kho urani làm giàu của nước này lần đầu tiên kể từ năm 1996.
Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc đã có cuộc điện đàm thảo luận về hợp tác chiến lược song phương liên quan đến việc thông qua một nghị quyết mới tại HĐBA LHQ trừng phạt Triều Tiên
Malaysia sẽ sử dụng Hệ thống camera hồng ngoại, có thể phát hiện tàu thuyền trong đêm tối từ khoảng cách 2 hải lý, để phòng chống tội phạm trên vùng biển nước này.
Theo Reuters/AFP, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện một vụ tấn công liều chết tại cửa ngõ thị trấn Salamiya ở tỉnh Hama, Syria ngày 27/2.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 25/1 thông báo, quân đội Syria đã giành được một thị trấn chiến lược ở tỉnh miền Nam Deraa sau các cuộc giao tranh dữ dội với các nhóm phiến quân.
Các lãnh đạo hàng đầu của quân đội Hàn Qốc, Mỹ và Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến vào tháng 2 tới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.
Liên hợp quốc sẽ tham gia giám sát tiến trình giải giáp vũ khí ở Colombia và thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC).
ngày 13/1, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào Lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Jalalabad, Afghanistan.