Trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Ngô Anh Dũng tại Văn phòng Chính phủ Hoàng giachiều ngày 7/6, Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly đã “bác bỏ hoàn toàn các thông tin không đúng sự thậtgần đây của tổ chức Globle Witness và Đài châu Á tự do (RFA) cáo buộc các côngty thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư vàoCampuchia đã hủy hoại môi trường, lấn chiếm đất của người dân địa phương.”
Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly cũng khẳng định các công ty Việt Nam nói chung và các công ty cao su nói riêng đã nghiêmchỉnh tuân thủ luật pháp Campuchia, tôn trọng phong tục, tập quán của người dânđịa phương, bảo vệ môi trường trong quá quá trình thực hiện các dự án.
Cũng trong buổi tiếp còn có sự tham dự của các Tỉnh trưởng, Phó Tỉnh trưởng Kongpong Thom,Kratie, nơi có nhiều công ty cao su Việt Nam đầu tư; đại diện các nhà đầu tưViệt Nam, trong đó có một số công ty cao su đang đầu tư tại Campuchia này, ông YimChhay Ly nói rằng các công ty cao su Việt Nam không chỉ tạo công ăn việc làm,góp phần vào ngân sách cho nhà nước Campuchia mà còn tham gia nhiều công tác xãhội như khám chữa bệnh, xây dựng trưởng học, trạm y tế và nhiều công trình phúclợi cho người dân địa phương.
[Báo chí Lào ca ngợi HAGL sau cáo buộc của GW]
Phó Thủ tướng chỉ trích Globle Witness đã sử dụng các hình ảnh có từ thời KhmerĐỏ để cáo buộc các công ty cao su Việt Nam phá rừng, hoặc ngụy tạo nhân chứng đểcho rằng công ty Việt Nam dùng vũ lực ngăn cản người dân địa phương canh táctrên phần đất của họ.
Ông nói rằng các thông tin thiếu thiện cảm này tác động tiêu cực đối vớichính trường Campuchia, nhất là khi Campuchia đang tiến tới cuộc bầu cử Quốc hộikhóa 5 vào tháng 7 tới, đồng thời ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị, hợp tác giữaViệt Nam và Campuchia.
Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly khẳng định chính sách thu hút đầu tư nước ngoài củaChính phủ Hoàng gia là nhất quán, bình đẳng đối với các nhà đầu tư đến từ cácnước, không chỉ riêng đối với Việt Nam. Chính phủ Campuchia coi các nhà đầu tư thuộc các công tynhà nước hay tư nhân của Việt Nam đều là các đối tác đang thực hiện chính sáchđầu tư ra nước ngoài của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Về phía Việt Nam, Đại sứ Ngô Anh Dũng đã cảm ơn Chính phủ Hoàng gia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Sencùng các bộ, ngành liên quan và các địa phương đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuậnlợi cho các công ty Việt Nam, trong đó có các công ty cao su, trong quá trìnhđầu tư vào Campuchia.
Đại sứ cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin kịp thời để cùng có sựchỉ đạo đúng đắn, giải quyết hợp lý những vấn đề vướng mắc, bất cập xảy ra trongtiến trình đầu tư nhằm bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư, nhưng đồng thời phảibảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân tại các khu vực thực hiện dự án.
Mặt khác, có các kênh thông tin hợp lý, chính xác và tin cậy cho các phươngtiện truyền thông Campuchia và nước ngoài để khuyến khích các nhà đầu tư, tránhnhững thông tin không đúng sự thật như đã xảy ra đối với công ty Việt Nam trongthời gian vừa qua./.