Campuchia xuất khẩu được 146.800 tấn gạo xay xát

Theo số liệu của Văn phòng hỗ trợ xuất khẩu gạo xay xát, 5 tháng qua, Campuchia đã xuất khẩu được 146.800 tấn gạo xay xát, tăng 126%.
Ngày 6/6, một quan chức Campuchia cho biết xuất khẩu gạo xay xát của nước này trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng mạnh nhờ chiến lược khuyến khích xuất khẩu gạo và nhu cầu tăng mạnh trên thị trường thế giới.

Theo số liệu của Văn phòng hỗ trợ xuất khẩu gạo xay xát, 5 tháng qua, Campuchia đã xuất khẩu được 146.800 tấn gạo xay xát, tăng 126% so với 64.900 tấn của cùng kỳ năm ngoái. 5 nước mua gạo chủ chốt của Campuchia là Pháp, Ba Lan, Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc.

Người đứng đầu Văn phòng hỗ trợ xuất khẩu gạo xay xát, Hean Vanhorn cho biết nhu cầu về gạo ngày càng tăng trên thị trường quốc tế, nỗ lực của Campuchia trong việc khuyến khích xuất khẩu gạo và khu vực tư nhân đầu tư ngày càng nhiều vào việc xây dựng thêm các nhà máy xay xát gạo hiện đại là những yếu tố góp phần làm xuất khẩu gạo tăng mạnh. Quan chức này cho rằng Campuchia có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát vào năm 2015.

Trước đó, hồi tháng 1, Bộ Nông nghiệp Campuchia thông báo sản lượng thóc của năm 2012 là 9,31 triệu tấn. Sau khi trừ mức tiêu thụ trong nước, còn dư khoảng 3 triệu tấn gạo xay xát để phục vụ cho xuất khẩu năm nay.

Trong năm 2012, Campuchia đã xuất khẩu 205.717 tấn gạo xay xát, chỉ tăng 2% so với năm 2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục