Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược.
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là một trong những phương hướng đã được Đại hội Đảng XIII xác định.
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược (lớp thứ ba và thứ tư, năm 2019) diễn ra từ ngày 5/11/2019 đến 2/3/2020 gồm 86 học viên, trong đó có 74 nam, 12 nữ.
Giáo sư-tiến sỹ Trần Văn Nhung, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giáo sư nhà nước, cho rằng cán bộ cấp chiến lược đầu tiên phải có sức khỏe tốt, có tầm nhìn, có trái tim nhân hậu, bộ óc tốt, kỹ năng sống.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chủ động quán triệt và thực hiện các chủ trương về thí điểm mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã triển khai thực hiện chủ trương xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp.
Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tại Lâm Đồng và Nghệ An, phóng viên TTXVN đã ghi nhận ý kiến của một số cán bộ, đảng viên về các Đề án quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII tập trung thảo luận, xem xét.
Kỳ vọng chung của đông đảo người dân Thủ đô là Hội nghị lần thứ 7 Khóa XII sẽ tạo những đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược.
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.