Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức ở Thanh Hóa, trong đó có nhiều cán bộ là phụ nữ dù còn nhiều năm công tác nhưng chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, tình nguyện viết đơn xin nghỉ trước tuổi.
Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; là lực lượng nòng cốt để cung cấp cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.
Đoàn Kiểm tra sẽ làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, Thị ủy thị xã Phước Long, Đảng bộ Công an tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.
Năm 2023 sẽ diễn ra ĐH Hội Nông dân các cấp và ĐH đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân.
Theo bà Hà Thị Nga, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, Hội khẳng định được vị thế của tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã bầu 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.
Tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu là 2.468 đồng chí, trong đó có 400 cấp ủy viên là nữ (16,2%), có 27 đảng bộ đạt tỷ lệ trên 15%; tỉnh Tuyên Quang đạt tỷ lệ cao nhất 29,17%.
Việc đảm bảo số lượng cán bộ nữ ở cả ba bộ phận của hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội) là rất quan trọng để thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
"Mở đường đến tương lai" - dự án lớn của Quỹ học bổng Vừ A Dính dành riêng cho nữ sinh dân tộc thiểu số 9 năm qua đã tài trợ cho 96 nữ sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về đóng góp cho quê hương.
Cuộc khảo sát của Deloitte đối với 50 công ty Việt Nam hồi tháng Sáu vừa qua cho biết 17,6% thành viên hội đồng quản trị là phụ nữ, con số này gấp đôi tỷ lệ chung của châu Á là 7,8%.
Thủ tướng mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện chương trình bình đẳng giới, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan chính quyền các cấp, các cơ quan dân cử.
Theo kết quả thống kê từ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ở 63 tỉnh, thành phố, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 13,3%, tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước.
Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức và kết quả Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.
Đến ngày 29/10, đã có 63/68 đảng bộ tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, dự kiến, đến hết ngày 2/11, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ hoàn thành.
Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước - Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Lào nhất trí cần làm phong phú hơn các hoạt động trao đổi, giao lưu hàng năm giữa cán bộ nữ Bộ Ngoại giao hai nước.
Chương trình bồi dưỡng trực tuyến “Sẵn sàng để thành công” sẽ giúp nâng cao sự tự tin của cán bộ nữ Việt Nam trong các kỳ bầu cử bằng cách cung cấp một lộ trình để tham gia ứng cử hiệu quả hơn.
Nguyên nhân sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị còn thấp là do nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữ, công tác phụ nữ chưa cao.
Tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân không chỉ là yêu cầu của Đảng, mà còn là mong muốn của giới nữ nói riêng, của cả xã hội nói chung.