Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho hay trong bối cảnh các bệnh lý lối sống và ung thư gia tăng nhanh chóng, việc tầm soát sớm trở thành giải pháp tối ưu giúp phát hiện bệnh kịp thời.
Theo Thủ tướng, hiện nay, tổng thu nhập của viên chức ngành y tế (bao gồm các chế độ áp dụng chung đối với viên chức và các chế độ đặc thù) có cải thiện hơn so với ngành, nghề khác.
Cán bộ tiêm chủng Trạm Y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã không tuân thủ nguyên tắc “3 kiểm tra, 5 đối chiếu” trong quá trình thực hiện tiêm chủng nên dẫn đến nhầm lẫn.
Đã có gần 27.000 bà mẹ đăng ký sử dụng phần mềm này; gần 4.000 cán bộ y tế thuộc mạng lưới chăm sóc dinh dưỡng sản nhi tuyến TW và tỉnh của 63 tỉnh/thành trên toàn quốc được tập huấn phần mềm.
Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị của cán bộ y tế tháng 2/1955, có 3 nội dung quan trọng, đó là phải thật thà đoàn kết thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta.
Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành y tế, góp phần đưa ngành y tế phát triển nhanh, bền vững.
Năm 2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế đã đạt, vượt nhiều chỉ tiêu được Quốc hội giao, điển hình là kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Ông Phạm Thái Hòa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan khẳng định, trong những ngày qua, đơn vị chức năng của bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng.
Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành phố trong cả nước nói chung.
Những "chiến sỹ áo trắng" đã không ngại hy sinh, gian khổ, gác lại hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ, chăm sóc người dân mắc COVID-19 và có nhiều người đã không trở về.
Các chuyên gia kiến nghị thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, điều chỉnh chế độ phụ cấp, tăng thêm cho nhân viên y tế.
Riêng trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19, Bệnh viện 19-8 đã tổ chức 8 đợt với gần 400 lượt y, bác sỹ tăng cường đến các tâm dịch; tích cực vận hành 2 Bệnh viện dã chiến Bắc Giang và Phước Lộc.
Ngày 26/10, Bộ Y tế có văn bản về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Y tế, Y tế các bộ, ngành....
Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ yêu cầu cán bộ y tế chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; phối hợp với đoàn công tác của tỉnh đang có mặt ở Bình Dương để bàn giao, sắp xếp công việc.
Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã đưa trên 2.000 lượt cán bộ và sinh viên hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Yên Bái đã 8 lần cử các đoàn cán bộ y tế đến các địa phương hỗ trợ chống dịch, lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai.
Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số dịch vụ sau ngày 15/9 và ngày 21/9.
Trong đợt 2 ra quân hỗ trợ Hà Nội chống dịch lần này, tỉnh Hòa Bình đã lựa chọn 300 cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch tại hai huyện Phú Xuyên và Chương Mỹ của Hà Nội.